Nước Anh báo cáo số ca tử vong cao nhất trong 5 tháng

Thứ tư, 18/08/2021 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vương quốc Anh đã ghi nhận thêm 170 trường hợp tử vong liên quan đến COVID và 26.852 ca nhiễm virus Corona mới trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, theo dữ liệu của chính phủ.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, kể từ 12/3 - Ảnh: Getty

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, kể từ 12/3 - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Đây là con số tử vong cao nhất được báo cáo trong một ngày kể từ ngày 12 tháng 3, khi 175 trường hợp tử vong được công bố.

Các số liệu mới nhất cho thấy sự tăng lên so với 28.438 ca nhiễm virus Corona và 26 trường hợp tử vong được báo cáo hôm thứ Hai (16/8), trong khi thời điểm này vào tuần trước là 23.510 ca nhiễm và 146 ca tử vong đã được ghi nhận.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, tổng cộng 131.149 người đã chết ở Vương Quốc Anh và 6.322.241 ca dương tính được xác nhận.

Tuy nhiên, các số liệu riêng do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố cho thấy, đã có 156.000 trường hợp tử vong do COVID-19 ở Anh được đề cập trong giấy chứng tử.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, 773 bệnh nhân COVID nhập viện vào ngày 13 tháng 8, và có 5.549 trường hợp nhập viện trong bảy ngày qua, tăng 3,9% so với tuần trước.

Vào thứ Hai (16/8), 35.716 người ở Anh đã tiêm liều vắc xin đầu tiên, nâng tổng số lên 47.369.418 người, tương đương 89,6% dân số trưởng thành.

138.390 người đã tiêm mũi thứ hai vào ngày hôm qua (17/8), qua đó đưa tổng số 40.841.971 người hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương với 77,2% người lớn ở Vương quốc Anh.

Thống kê trên được đưa ra sau khi cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh phê duyệt vắc xin Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) cho biết hiện đã giao cho Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Tiêm chủng (JCVI) tư vấn cho chính phủ về việc liệu trẻ em trong độ tuổi đó có nên tiêm chích hay không.

MHRA cho biết loại vắc xin này, còn được gọi là vắc xin Spikevax, "an toàn và hiệu quả ở nhóm tuổi này".

Hiện tại, một số trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ở Anh chỉ được tiêm vắc xin COVID của Pfizer khi chúng được coi là nhóm dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng.

Hôm thứ Ba (17/8), số liệu mới cũng cho thấy một trong 20 trường hợp tử vong được đăng ký trong tuần gần đây nhất ở Anh và xứ Wales đã đề cập đến COVID trên giấy chứng tử - tỷ lệ cao nhất trong hơn bốn tháng.

Tổng cộng 10.187 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong tuần từ ngày 1/8 đến ngày 6/8, trong đó 527 (5,2%) ca liên quan đến virus Corona. Đây là tỷ lệ tử vong liên quan đến virus cao nhất kể từ tháng 3, theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h