(CLO) Một loạt vụ xả súng hồi cuối tuần vừa qua, gồm vụ xả súng hàng loạt phân biệt chủng tộc tại một siêu thị ở bang New York, đã phản ánh tình hình bạo lực súng đạn đang có xu hướng gia tăng trên toàn nước Mỹ.
Trong khi vụ sát hại 10 người da màu gây bởi một thiếu niên theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng ở Buffalo đang chiếm được sóng trên các mảng tin tức, thì những vụ việc nhỏ hơn rải rác trên toàn Mỹ đang cho thấy mức độ gia tăng của các vụ xả súng nơi công cộng.
Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 5, một vụ xả súng tại Los Angeles đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong, khi một người Trung Quốc nhập cư đã đột nhập vào nhà thờ và nổ súng vào giáo đoàn người Mỹ gốc Đài Loan.
Cũng vào cuối tuần qua, 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một cuộc đấu súng nổ ra tại một khu chợ trời ở Houston, Texas.
Theo thống kê từ trang web Gun Violence Archieve, hơn 45.000 người Mỹ đã chết vì súng đạn vào năm 2021 (hơn 50% là do tự sát), tăng hơn 6000 trường hợp so với chỉ 39.000 vào năm 2019.
Tính đến ngày 16 tháng 5, khoảng 7.000 người đã chết vì các vụ xả súng ở Mỹ trong năm 2022, với tần suất xảy ra gần như hàng ngày tại những nơi công cộng. Trong đó, có 202 vụ xả súng hàng loạt, với những trường hợp được xác định là cực kỳ nghiêm trọng khi khiến 4 người trở lên bị thương và thiệt mạng.
Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng tội phạm sử dụng súng đang bị thúc đẩy bởi sự lệch lạc của xã hội do đại dịch và sự gia tăng của cái gọi là "súng ma", loại súng tự chế có thể được lắp ráp tại gia và hầu như không thể tìm ra dấu vết.
Trong vụ việc ở Buffalo, các quan chức đã tiết lộ thêm thông tin chi tiết về nghi phạm Payton Gendron, vốn chỉ 18 tuổi: “Hắn ta đã lái xe hơn 322 km từ nhà của mình đến khu vực chủ yếu là người da màu xung quanh siêu thị Tops ở Buffalo, với mục đích giết càng nhiều người Mỹ gốc Phi càng tốt”.
Cầm trong tay một khẩu súng trường AR-15, Gendron đã phát trực tiếp vụ xả súng của mình trên nền tảng Twitch trước khi trang web này gỡ bỏ nó trong vòng hai phút.
Thảm kịch đã gợi lại ký ức về các cuộc tấn công tàn khốc nhất trong lịch sử Mỹ, bao gồm vụ thảm sát năm 2015 của một người da trắng đối với 9 tín đồ da màu trong một nhà thờ ở Nam Carolina; hay vụ tấn công năm 2019 của một người đàn ông da trắng ở Texas cướp đi sinh mạng của 23 người, hầu hết là người Mỹ Latinh.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.