Ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump đến 10 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Thứ sáu, 16/10/2020 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang tạm dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm phần trăm trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc thăm dò ý kiến ​​quốc gia mới, có khả năng được công bố hôm nay bởi Trung tâm Ý kiến ​​Công chúng UMass Lowell.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò quốc gia mới nhất, có thể sẽ được công bố trong hôm nay - Ảnh: Eurasianew

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò quốc gia mới nhất, có thể sẽ được công bố trong hôm nay - Ảnh: Eurasianew

Bài liên quan

Ứng viên Joe Biden vượt trội ở nhiều chỉ số

Theo các nguồn tin, ông Joe Biden dẫn trước với 53% cử tri bao gồm cả các đảng nhỏ trong cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Trump hiện có 43%, còn các ứng cử viên khác ở mức 2% và chỉ 3% cử tri nói rằng họ vẫn chưa quyết định, theo cuộc thăm dò độc lập, phi đảng phái.

Số lượng cử tri chưa quyết định tương đối thấp được nhấn mạnh bởi thực tế là 16% cử tri có khả năng đã đi bầu. Chỉ hơn hai phần ba số cử tri cho biết họ có kế hoạch tránh địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử truyền thống vào năm 2020 và bỏ phiếu bằng thư (45%) hoặc bỏ phiếu sớm (22%).

Joshua Dyck, giám đốc Trung tâm Quan điểm Công chúng và cộng sự cho biết: “Vị trí dẫn đầu hai chữ số của Joe Biden báo hiệu rằng hy vọng tái đắc cử của tổng thống đang giảm dần, chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử và nhiều cử tri đã bỏ phiếu sớm và qua thư”.

Biden dẫn trước Trump trong số các cử tri có bằng đại học là 62% so với 36%. Trong số những người không có bằng cử nhân, Biden dẫn 49% so với 46% của Trump. Tuy nhiên, trong số những người trả lời là người da trắng không có bằng cấp, Trump dẫn trước so với Biden là 61% so với 36%, trong khi Biden dẫn Trump trong số những người da trắng có trình độ đại học là 60% so với 38%.

Khoảng cách giới tính được tiết lộ trong cuộc thăm dò này ngang bằng với mức trung bình lịch sử từ các cuộc bầu cử năm 2012 và 2016 về sự khác biệt giữa sự ủng hộ của cử tri nam và nữ dành cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Trong cuộc thăm dò này, Biden làm tốt hơn khoảng 10 điểm % ở phụ nữ so với nam giới, dẫn 57% so với 38% trong số những phụ nữ là cử tri, và 49% đối với 48% ở nam giới.

Trong khi ông Trump vượt qua Biden ở mức hai con số trên toàn quốc, xếp hạng chấp thuận của ông đã không bị sụt giảm nghiêm trọng, mà đã dao động trong khoảng trung bình từ 40 đến 45% trên toàn quốc trong hầu hết ba năm qua.

Nhìn chung, 44% cử tri có khả năng tán thành cách ông Trump xử lý công việc với tư cách tổng thống và 56% không tán thành. Nhưng gần một nửa số cử tri (47%) nói rằng họ cực kỳ phản đối cách tổng thống đã xử lý công việc của mình.

Tổng thống Trump đang nỗ lực thay đổi tình hình bằng những cuộc vận động bầu cử con thoi trước thềm bầu cử Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump đang nỗ lực thay đổi tình hình bằng những cuộc vận động bầu cử con thoi trước thềm bầu cử Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Trump có những lý do để lo lắng

Vì không có xếp hạng chấp thuận công việc tương ứng cho ông Joe Biden, điểm so sánh cho các ứng viên là xếp hạng ưa thích. Năm 2016, cả hai ứng cử viên - Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - đều có xếp hạng chấp thuận tiêu cực ròng trong các cuộc thăm dò trung bình hướng tới cuộc bầu cử.

Năm 2020, mô hình lại khác: ông Trump tiếp tục có xếp hạng ủng hộ âm thuần là -13; 42% thấy Tổng thống thuận lợi, 55% không thuận lợi và 3% không có ý kiến. Ông Biden, tuy nhiên, dương +9; 50 % thấy ứng viên đảng Dân chủ thuận lợi, 41% không thuận lợi và 9% không có ý kiến.

Bà Hilary Clinton vẫn âm ròng ở mức -17 (35% thuận, 52% không thuận, 12% không ý kiến), điều này cho thấy rằng Đảng Dân chủ có một ứng cử viên phổ biến hơn nhiều vào năm 2020.

Với chẩn đoán dương tính với COVID-19 của ông Trump vào ngày 2 tháng 10, chiến dịch một lần nữa tập trung hoàn toàn vào việc xử lý COVID-19 của tổng thống. Nhìn chung, đa số cử tri được thăm dò ý kiến ​​(57%) không hài lòng với cách chính phủ liên bang xử lý đại dịch, so với 43% cho biết họ hài lòng.

Điều này hoàn toàn trái ngược với các chính quyền bang được điểm cao hơn nhiều: 59% người Mỹ cho biết họ hài lòng với phản ứng của chính quyền bang của họ, so với 41% cho biết họ không hài lòng.

Khi được hỏi họ tin tưởng ai hơn để xử lý COVID-19, 52% cử tri nói rằng Joe Biden so với 36% cử tri nói về ông Trump. Về câu hỏi liệu Trump có thể tránh nhiễm COVID-19 bằng cách đeo mặt nạ thường xuyên hơn hay không, 71% cử tri có khả năng nói có trong khi 29% nói không.

“Với tổng số người Mỹ chết vì virus là gần 1/4 triệu người trước Ngày bầu cử, các cử tri cảm thấy thất vọng trước phản ứng của Trump đối với đại dịch COVID-19, cả trên phương diện cá nhân và tổng thống. Thật không may cho tổng thống, không có phép màu nào chữa khỏi cho những con số thăm dò ảm đạm của ông ấy về đại dịch”, John Cluverius, phó giám đốc Trung tâm Ý kiến ​​công chúng và trợ lý giáo sư khoa học chính trị cho biết.

Theo các chuyên gia, việc hoãn cuộc tranh luận Tổng thống trực tiếp lần hai (dự kiến là 15/10) lại là lợi thế để ông Donald Trump điều chỉnh lại chiến thuật và chuẩn bị cho cuộc tranh luận lần thứ ba và quyết định giữa hai người vào ngày 22 tháng 10. 

Phan Nguyên

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h