Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Trong cuộc nói chuyện, thông điệp của ông Joe Biden là Mỹ muốn đảm bảo "động lực vẫn mang tính cạnh tranh và chúng ta sẽ không có bất kỳ tình huống nào trong tương lai mà chúng ta có thể xảy ra xung đột ngoài ý muốn", một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên.
Đây là cuộc gọi đầu tiên của các nhà lãnh đạo kể từ tháng Hai, khi hai người nói chuyện trong hai tiếng đồng hồ ngay sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền thay người tiền nhiệm Donald Trump.
Quan hệ Mỹ-Trung đi vào trầm lắng dưới thời ông Trump, người đã phát động cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chính quyền của ông Biden, trong khi thúc giục chủ nghĩa đa phương và chấm dứt tư tưởng "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump, vẫn giữ nguyên thuế quan thương mại và vẫn cứng rắn đối với các lĩnh vực gây tranh cãi khác trong mối quan hệ với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Nhà Trắng báo hiệu rằng bế tắc ngoại giao là không bền vững và tiềm ẩn nguy hiểm, cần sự can thiệp của các nhà lãnh đạo trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm (9/9).
"Chúng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh gay gắt nhưng chúng tôi không muốn sự cạnh tranh đó trở thành xung đột", quan chức Mỹ nói với các phóng viên.
Mục tiêu của cuộc điện đàm là đặt ra giới hạn để mối quan hệ có thể được "quản lý một cách có trách nhiệm".
Trong thời gian qua, các nỗ lực cấp thấp hơn để can dự với Trung Quốc đã không diễn ra thật sự tốt đẹp, đặc biệt là tại cuộc trao đổi căng thẳng vào tháng 3 giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức hàng đầu của Trung Quốc khi họ gặp nhau ở Anchorage, Alaska.
Đối mặt với sự bế tắc, "Tổng thống Biden hiểu tầm quan trọng của việc tham gia trực tiếp với Chủ tịch Tập", quan chức này nói.
Theo thông báo từ Nhà Trắng sau cuộc điện đàm, ông Biden và ông Tập đã "thảo luận về các lĩnh vực mà lợi ích của chúng ta hội tụ và các lĩnh vực mà lợi ích, giá trị và quan điểm của chúng ta khác nhau".
Cuộc gọi hôm thứ Năm (9/9) tập trung vào các vấn đề "rộng lớn và chiến lược", nhưng không có quyết định cụ thể dự kiến về các vấn đề còn tồn tại, hoặc thiết lập một hội nghị thượng đỉnh Joe Biden-Tập Cận Bình đầu tiên, quan chức này cho biết.
Danh sách những bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh còn dài và ngày càng gia tăng chưa được hai bên giải quyết.
Theo quan chức Mỹ, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Năm (9/9) "không phải về việc tìm kiếm một số loại thỏa thuận đột phá". Đó là "về việc giữ cho các kênh giao tiếp mở".
"Mục tiêu của chúng tôi là thực sự đạt được trạng thái ổn định của các vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc", quan chức này nói.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.