Ông Johnson sẽ ra luật buộc phải đạt được thỏa thuận với EU vào cuối năm sau

Thứ ba, 17/12/2019 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Johnson sẽ sử dụng quyền đa số tại Quốc hội của mình để thông qua một đạo luật, buộc chính phủ phải đạt được một thỏa thuận thương mại với EU vào cuối năm sau.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ông sẽ sử dụng quyền đa số để thông qua một dự thảo luật ngăn chặn việc kéo dài thời gian chuyển giao Brexit qua năm 2021.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ không kéo dài thời gian đàm phán và đạo luật mới sẽ chính thức cấm chính phủ đồng ý bất kỳ một lần gia hạn nào nữa", một quan chức cho hay.

Sau khi Anh rời EU vào ngày 31/1 tới, nước này sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao để đàm phán mối quan hệ tương lai với EU. Anh vẫn sẽ là thành viên của khối trong thời gian này.

Hai bên sẽ phải đạt được một thỏa thuận tự do hoàn chỉnh chỉ trong 11 tháng, bao gồm từ mảng tài chính tới thuế. Vốn dự kiến việc đàm phán này phải kéo dài tầm 3 năm.

Đây cũng là cách mà ông Johnson đang tạo áp lực lên các nhà lãnh đạo EU rằng họ cần phải gấp rút đàm phán để hoàn thiện mọi thứ vì Anh sẽ không gia hạn. Phía EU đã nhiều lần lên tiếng nói rằng sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn để đàm phán một thỏa thuận chi tiết và đầy đủ.

Nếu như không thể đạt thành một thỏa thuận trong thời gian này, hai bên sẽ tiếp tục giao thương theo các luật lệ cơ bản của WTO, điều sẽ tạo nhiều gánh nặng cho doanh nghiệp hai bên.

Ông Donald Trump nói rằng mong muốn hướng tới một thỏa thuận thương mại đầy tiềm năng với Anh hậu Brexit.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h