(CLO) Hãng tin RIA hôm Chủ nhật (14/11) dẫn lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan.
"Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách, nếu tất nhiên có điều gì phụ thuộc vào chúng tôi", ông Putin nói.
Nga là một đồng minh quan trọng của Belarus, quốc gia mà Liên minh châu Âu cáo buộc chịu trách nhiệm đưa hàng nghìn người di cư, hầu hết đến từ Trung Đông, và thúc đẩy họ cố gắng vượt biên trái phép vào Ba Lan.
Nga phủ nhận Moscow và Minsk có liên quan. Tổng thống Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng liên quan đến các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hai lần kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu nhưng ban đầu đã biết về nó từ truyền thông.
EU công bố lệnh trừng phạt Belarus
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng EU sẽ nới rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vào thứ Hai (13/11), bao gồm các hãng hàng không và công ty du lịch được cho là có liên quan đến việc đưa người di cư đến biên giới của khối.
EU cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư đến lãnh thổ của mình và đẩy hàng nghìn người trong số họ sang Ba Lan và các quốc gia láng giềng khác của EU để trả đũa các lệnh trừng phạt đã áp dụng đối với Minsk.
Hai nhà ngoại giao hôm thứ Năm (11/11) cho biết, EU đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sân bay chính của Belarus nhằm gây khó khăn hơn cho các hãng hàng không trong việc đưa người di cư vào.
Các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu sẽ họp vào thứ Hai (15/11).
"Chúng tôi sẽ bật đèn xanh cho việc mở rộng khung pháp lý của các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, để có thể được áp dụng cho tất cả những ai tham gia đưa người di cư đến đất nước này", ông Borrell nói với tờ báo cuối tuần của Pháp Le Journal du Dimanche.
Ông nói thêm rằng các giám đốc điều hành tại các hãng hàng không và đại lý du lịch có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm du lịch và đóng băng tài sản ở Liên minh châu Âu.
Khoảng 30 quan chức chính phủ Belarus được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng cũng có thể bị nhắm mục tiêu trừng phạt, Borrell nói.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ biện pháp mới nào, bao gồm cả bằng cách đóng cửa vận chuyển khí đốt tự nhiên qua Belarus.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.