Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Giá khí đốt đã tăng đột biến do nhu cầu phục hồi, đặc biệt là từ châu Á. Giá tiêu chuẩn bán buôn của Hà Lan cho tháng 11 đã tăng gần gấp tám lần kể từ đầu năm, giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại mới là hơn 150 euro mỗi megawatt giờ (MWh) trong những giờ đầu của ngày thứ Tư (6/10).
Giá sau đó đã giảm xuống còn 116,3 euro vào lúc 12h30 GMT.
Ông Putin phát biểu trong một cuộc họp chính phủ trên truyền hình rằng: “Thực tiễn của các đối tác châu Âu của chúng ta đã khẳng định một lần nữa rằng họ đã mắc sai lầm".
“Chúng tôi đã nói chuyện với đội hình trước đây của Ủy ban châu Âu và tất cả hoạt động của họ đều nhằm mục đích loại bỏ dần hợp đồng dài hạn. Điều này nhằm mục đích chuyển đổi sang thương mại khí đốt giao ngay. Và rõ ràng điều này là một sai lầm", ông nói.
Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom từ lâu đã chống lại việc chuyển sang thương mại giao ngay ở châu Âu, ưu tiên các giao dịch dài hạn, đôi khi kéo dài khoảng 25 năm.
Ông Putin cũng nhắc lại rằng Nga là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu, với mức xuất khẩu có thể đã tăng lên mức kỷ lục khi Moscow đang tăng cường cung cấp khí đốt, bao gồm cả qua Ukraine, để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và sẵn sàng ổn định thị trường.
Ông nói rằng việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine được thiết lập để vượt quá khối lượng đã thỏa thuận theo hợp đồng của Gazprom với Kyiv.
Trước đó, vào hôm thứ Tư (6/10), phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, nói rằng Nga không có vai trò gì trong việc giá khí đốt tăng vọt của châu Âu.
Gazprom đã bị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và một số nhà lập pháp trong Nghị viện Châu Âu cáo buộc không làm đủ để tăng nguồn cung cho Châu Âu.
"Hoàn toàn không có vai trò của Nga đối với những gì đang diễn ra trên thị trường khí đốt", ông Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp hàng ngày.
Ông nói: “Có một vài lý do đằng sau cuộc khủng hoảng khí đốt như cách nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu về các nguồn năng lượng đang tăng lên, cũng như các kho chứa khí đốt không được lấp đầy".
Ông Putin cũng viện dẫn sự phục hồi kinh tế và mùa đông lạnh giá ở châu Âu, khiến lượng khí dự trữ giảm là một nguyên nhân khác khiến giá khí đốt tăng cao.
Ông Peskov cho biết Moscow đã sẵn sàng thảo luận về các hợp đồng dài hạn mới để bán khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu và Gazprom đang đáp ứng mọi nghĩa vụ của mình.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.