(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế hôm thứ Hai (18/4) rằng tình hình nền kinh tế Nga vẫn ổn định, trong đó tỷ giá hối đoái của đồng rúp đang quay trở lại mức như hồi đầu tháng 2/2022.
Ông Putin nói: "Nga đã chịu được những áp lực chưa từng có này. Tình hình đang ổn định trở lại, tỷ giá hối đoái của đồng rúp đã trở lại mức của nửa đầu tháng 2". Tổng thống Nga cho biết thêm, thặng dư cán cân thanh toán vãng lai ở Nga đã vượt quá 58 tỷ USD trong quý 1, "chạm mức cao nhất mọi thời đại".
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận rằng "giá tiêu dùng đã tăng đáng kể trong một tháng rưỡi tháng qua - ở mức 9,4%, trong khi tính theo năm cho đến ngày 8/4 thì lạm phát lên tới 17,5%".
Theo Tổng thống Nga, sự ổn định tài chính lâu dài của Nga cả ở cấp liên bang và khu vực vẫn nên là nhiệm vụ trọng tâm của các nhà chức trách. Ông lưu ý, mức thặng dư kỷ lục của hệ thống ngân sách đã được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm nay.
"Cần có các quyết định bổ sung ở đây và cần phải thực hiện chúng ngay tại thời điểm mà nền kinh tế cần nhất. Sự ổn định lâu dài của hệ thống tài chính cả ở cấp liên bang lẫn khu vực cần được duy trì như một điều kiện then chốt”, ông Putin nói.
Tổng thống Putin còn chỉ ra rằng các nhà chức trách Nga cần hỗ trợ nhu cầu trong nước, bao gồm cả việc cải thiện các khoản vay cho doanh nghiệp. Theo ông, cổ phiếu trong các chuỗi bán lẻ của Nga cũng đang phục hồi và nhu cầu đã bình thường trở lại.
Ông Putin còn nói rằng số lượng người thất nghiệp đăng ký chính thức ở Nga vẫn ở mức khá thấp. Ông lưu ý: “Tạo việc làm mới, được trả lương cao, tăng cường động lực kinh tế, phát triển ngành công nghiệp và các lĩnh vực khác là điều kiện quan trọng để đảm bảo tăng trưởng thu nhập thực tế của người dân".
Cuối cùng, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga đã phản tác dụng, khi cho rằng chúng đang dẫn đến "sự suy thoái của nền kinh tế phương Tây".
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).