Ông Trump tiếp tục đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ nhằm lật ngược kết quả tại Pennsylvania

Thứ hai, 21/12/2020 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp việc Cử tri đoàn bỏ 306 phiếu ủng hộ Joe Biden, ông Donald Trump, người nhận được 232 phiếu, vẫn từ chối nhượng bộ và tiếp tục cuộc chiến để lật ngược kết quả bầu cử ở một số bang chiến trường, cụ thể là Pennsylvania.

trump1
Bài liên quan

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (20/12) đã đệ trình đơn xin cấp giấy chứng nhận lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, tìm cách phản đối quyết định trước đó của Tòa án Tối cao Pennsylvania "đã thay đổi bất hợp pháp luật bỏ phiếu bầu cử của Pennsylvania ngay trước và sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020".

“Bản kiến ​​nghị này theo sau một vụ án liên quan ở Pennsylvania, trong đó Tư pháp Alito và hai thẩm phán khác đã quan sát thấy 'tính hợp hiến của quyết định của Tòa án tối cao Pennsylvania, kéo dài thời hạn luật định để nhận phiếu bầu từ 8 giờ tối ngày bầu cử đến 5 giờ chiều ba ngày sau’… Có tầm quan trọng quốc gia, và có nhiều khả năng quyết định của Tòa án Tối cao Tiểu bang vi phạm Hiến pháp Liên bang", luật sư Rudy Giuliani của ông Trump cho biết trong bản kiến nghị.

Theo luật sư Giuliani, tòa án Tối cao Mỹ nên hủy bỏ các phiếu đại cử tri được trao cho ông Biden vào ngày 14 tháng 12 và để Đại hội đồng Pennsylvania chọn người thay thế họ.

"Chiến dịch cũng tiến hành xem xét nhanh chóng, yêu cầu Tòa án tối cao ra lệnh trả lời trước ngày 23 tháng 12 và trả lời trước ngày 24 tháng 12 để cho phép Tòa án tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết trước khi Quốc hội họp vào ngày 6 tháng 1 để xem xét các phiếu bầu của cử tri đoàn", tuyên bố được thêm vào.

Trước đó vào tháng 11, Tòa án Tối cao Pennsylvania đã bác đơn kiện của các đảng viên Cộng hòa nhằm tìm cách làm mất hiệu lực của hàng triệu lá phiếu gửi qua thư được bầu tại bang này.

Sau đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ nhằm hủy bỏ quyết định bất hợp pháp của Tòa án Tối cao Pennsylvania khi cho phép bỏ phiếu bằng thư tại Pennsylvania ngay trước và sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đấu tranh pháp lý của ông Trump để thách thức kết quả của cả phiếu phổ thông và đại cử tri, mà cả hai đều dẫn đến chiến thắng của Joe Biden trong cuộc đua Tổng thống năm 2020.

Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn từ chối nhượng bộ, tiếp tục tuyên bố "gian lận bầu cử lớn", mặc dù tất cả các vụ kiện trước đó của ông gửi ở các bang chiến trường khác đều thất bại.

Sau khi Đại cử tri đoàn bầu chọn Joe Biden làm Tổng thống Mỹ thứ 46, với 306 phiếu thuận cho ông và 232 phiếu cho ông Trump, kết quả sẽ thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, nơi họ sẽ được chứng nhận vào ngày 6 tháng 1 tại một phiên họp chung.

Trong khi đa số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, đã chấp nhận kết quả của Đại cử tri đoàn, một số thành viên của đảng Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch cho một nỗ lực cuối cùng để bác bỏ kết quả.

Nỗ lực này được dẫn dắt bởi Hạ nghị sĩ Mo Brooks và được ông Trump khuyến khích trong nhiều dòng tweet. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hy vọng này là rất thấp không muốn nói là không thể. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h