Pakistan: 7 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát

Chủ nhật, 17/03/2024 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 7 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng sau khi phiến quân tấn công một đồn quân sự ở Bắc Waziristan, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan .

Những kẻ đánh bom tự sát đã đâm chiếc xe tải chở đầy chất nổ vào một đồn quân sự lớn ở phía Tây Bắc Pakistan hôm thứ Bảy (16/3). Ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng trong vụ việc.

pakistan 7 binh si thiet mang trong vu danh bom tu sat hinh 1

Một nhóm binh sĩ Pakistan đang tuần tra ở khu vực biên giới - Ảnh: AFP

Tuyên bố từ nhà chức trách Pakistan cho biết: “Những kẻ khủng bố đã đâm một chiếc xe chở đầy chất nổ vào đồn, sau đó thực hiện nhiều vụ đánh bom liều chết, làm sụp đổ một phần của tòa nhà doanh trại”.

5 binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ ban đầu và 2 người khác thiệt mạng trong cuộc đấu súng sau đó. Quân đội Pakistan cho biết 6 kẻ tấn công, một số mặc áo bom, cũng thiệt mạng trong cuộc đọ súng.

Dù nhà chức trách Pakistan chưa chỉ ra lực lượng phiến quân nào thực hiện vụ việc này song theo hãng tin AP, Jaish-e-Fursan-e-Muhammad, một nhóm chiến binh mới thành lập, đã nhận trách nhiệm.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính "tử vì đạo".

Để đáp trả, quân đội Pakistan ngay trong ngày 16/3 đã mở các chiến dịch truy quét vào những địa điểm khả nghi trong huyện Bắc Waziristan và diệt thêm 6 nghi phạm, một số người trong số đó mặc áo vest có gắn bom tự sát.

Bắc Waziristan từ lâu đã từng là căn cứ của Taliban Pakistan và các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan khác cho đến khi quân đội nước này tuyên bố cách đây vài năm rằng họ đã quét sạch các lực lượng nổi dậy trong khu vực.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công thỉnh thoảng vẫn tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại rằng Taliban ở Pakistan đang tập hợp lại trong khu vực. Taliban ở Pakistan là một nhóm riêng biệt nhưng là đồng minh của Taliban ở Afghanistan, lực lượng đã nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021 khi Mỹ và NATO đang trong giai đoạn rút quân cuối cùng khỏi nước này.

Kể từ đó Taliban ở Pakistan đã tăng cường tấn công vào lực lượng an ninh, đặc biệt là ở những vùng biên giới tây bắc của Pakistan.

Nguyễn Khánh (theo AP, DW)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h