Phái đoàn không chính thức của Mỹ tới Đài Loan bất chấp căng thẳng với Trung Quốc

Thứ năm, 15/04/2021 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một phái đoàn không chính thức do chính phủ Hoa Kỳ cử đến Đài Bắc hôm thứ Tư (14/4) trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng xung quanh vấn đề Đài Loan.

Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Dodd, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jim Steinberg và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Richard Armitage đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu và Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan Brent Christensen khi họ đến sân bay Songshan ở Đài Bắc vào ngày 14 tháng Tư. © Reuters

Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Dodd, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jim Steinberg và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Richard Armitage đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu và Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan Brent Christensen khi họ đến sân bay Songshan ở Đài Bắc vào ngày 14 tháng Tư. © Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cử cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd và các cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg đến Đài Loan như một 'dấu hiệu cá nhân' về cam kết của ông đối với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết phái đoàn không chính thức của Hoa Kỳ dự kiến ​​hội đàm với lãnh đạo Thái Anh Văn vào thứ Năm (15/4). Văn phòng bà Thái hoan nghênh chuyến thăm của các đại biểu và bày tỏ sự cảm kích đối với chính quyền Biden.

Chuyến thăm gắn liền với kỷ niệm 42 năm ngày ban hành Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, theo đó Hoa Kỳ cung cấp vũ khí và thiết bị cho hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền để giúp nó duy trì khả năng tự vệ.

Công văn này tuân theo "truyền thống lưỡng đảng lâu đời của các chính quyền Hoa Kỳ cử các phái đoàn cấp cao, không chính thức đến Đài Loan", một quan chức Mỹ cho biết.

Quan chức này đã 'bác bỏ' câu hỏi về khả năng phối hợp trong thời gian giữa chuyến thăm của phái đoàn và chuyến đi của đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry đến Trung Quốc từ hôm thứ Tư (14/4), báo cáo cho biết.

Theo quan chức này, các cuộc đàm phán về khí hậu với Trung Quốc 'không nên được liên kết với các lĩnh vực khác của mối quan hệ'.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi 25 máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, đây là lần mới nhất trong một loạt các xâm phạm từ trên không của Trung Quốc.

Sức ép ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hòn đảo là nguyên nhân khiến Hoa Kỳ lo ngại.

Vào thứ Sáu (9/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Bộ đã ban hành hướng dẫn mới về tương tác của chính phủ Hoa Kỳ với các đối tác Đài Loan, nói thêm rằng sự tham gia được hình dung sẽ phản ánh "mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc của chúng tôi".

Quang Anh

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h