Pháp đe dọa cắt năng lượng của Anh do bất đồng về đánh cá

Thứ tư, 06/10/2021 15:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng các vấn đề EU của Pháp cho biết EU có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng của Anh và Jersey do Anh không cung cấp đủ giấy phép đánh bắt cho ngư dân Pháp.

Ông Clément Beaune, đồng minh thân cận của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, cho biết hành động sẽ được quyết định trong vòng vài ngày và các cuộc thảo luận đã được tiến hành.

Thủ tướng Pháp, ông Jean Castex, lặp lại ý kiến ​​đó, nói với quốc hội rằng EU phải cứng rắn hơn với Vương quốc Anh. “Ủy ban Châu Âu phải làm nhiều hơn nữa", ông nói.

phap de doa cat nang luong cua anh do bat dong ve danh ca hinh 1

Các tàu cá của Pháp. Ảnh: AP

Bài liên quan

Pháp đã liên tục thúc đẩy EU có lập trường mạnh mẽ hơn chống lại Vương quốc Anh vì lo ngại rằng chính phủ của ông Boris Johnson đang hành động vi phạm nghĩa vụ của mình đối với việc đánh bắt cá tiếp cận vùng biển chung.

Tuần trước, một phần ba số thuyền của Pháp đăng ký đánh cá trong vùng biển của Jersey đã bị chính quyền hòn đảo từ chối. Tuần trước, chính phủ Vương quốc Anh chỉ cung cấp cho 12 trong số 47 tàu của Pháp giấy phép hoạt động ở vùng biển ven bờ của nước này. Các nhà chức trách của Vương quốc Anh và Jersey cho biết các tàu bị bắt đã không cung cấp được bằng chứng về hoạt động trong vùng biển liên quan.

Ông Beaune cho biết Pháp “sẽ không ủng hộ điều đó”. Ông nói: “Chúng tôi có một thỏa thuận do ông Michel Barnier đàm phán, và nó nên được áp dụng 100%. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ở cấp độ châu Âu hoặc trên phạm vi quốc gia để gây áp lực lên Vương quốc Anh”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình. Chúng tôi làm điều đó một cách độc đáo và mang tính ngoại giao, nhưng khi điều đó không hiệu quả, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khác. Quần đảo Channel, Vương quốc Anh, phụ thuộc vào chúng tôi để cung cấp năng lượng cho họ".

Vương quốc Anh là nước nhập khẩu ròng năng lượng từ các nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Paris trước đây đã gợi ý rằng họ có thể cắt nguồn cung cấp cho Jersey, nơi cung cấp năng lượng thông qua các đường cáp dưới biển theo hợp đồng thương mại giữa công ty Pháp EDF và Công ty điện lực Jersey.

Theo thỏa thuận hợp tác và thương mại hậu Brexit được ký kết vào đêm Giáng sinh, trong trường hợp có tranh chấp với Jersey, EU có thể thực hiện các biện pháp đơn phương.

Về mặt lý thuyết, các biện pháp đơn phương ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng cho phần còn lại của Vương quốc Anh cũng có thể được thực hiện. Nhưng Pháp sẽ cần phải có được sự đồng ý của các quốc gia thành viên khác trong cả hai trường hợp và hành động sẽ cần phải tương xứng, vì Anh sẽ có quyền đưa EU ra phân xử sau bất kỳ động thái nào như vậy.

Ông Castex, nói chuyện với quốc hội Pháp, gợi ý rằng chính phủ của ông có khả năng thay vào đó sẽ đưa ra lựa chọn kháng cáo lên một tòa trọng tài trong trường hợp đầu tiên, hoặc tự mình đình chỉ các thỏa thuận song phương với nước Anh.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng hội đồng trọng tài của thỏa thuận để buộc người Anh phải tôn trọng lời nói của họ. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi về tất cả các điều kiện để thực hiện toàn diện hơn các thỏa thuận đã ký kết dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu".

Thỏa thuận hợp tác và thương mại cũng tạo ra mối liên hệ giữa việc EU tiếp tục tiếp cận các vùng biển của Anh cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 và việc Vương quốc Anh tiếp cận với mạng lưới điện và khí đốt của khối.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h