Pháp đóng cửa một đền thờ Hồi giáo liên quan tới vụ giáo viên bị chặt đầu

Thứ tư, 21/10/2020 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp đã ra lệnh đóng cửa tạm thời một nhà thờ Hồi giáo bên ngoài Paris vào hôm qua, nhằm trấn áp những người Hồi giáo đang kích động lòng thù hận sau vụ một giáo viên bị chặt đầu hồi tuần trước.

Nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque of Pantin. Ảnh: Reuters

Nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque of Pantin. Ảnh: Reuters

Nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque of Pantin ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc của thủ đô, đã chia sẻ một video trên trang Facebook của mình trước khi vụ chặt đầu giáo viên lịch sử Samuel Paty diễn ra.

Trong video, phụ huynh của một học sinh của Paty cho biết giáo viên này đã chọn ra những học sinh Hồi giáo và yêu cầu họ rời khỏi lớp học của mình trước khi cho học sinh xem những bức tranh biếm hoạ. Người đàn ông này đã gọi Paty là côn đồ và yêu cầu anh ta phải bị loại bỏ.

Người đứng đầu Nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque of Pantin, M’hammed Henniche đã bày tỏ sự nối tiếc khi đăng tải đoạn video trên Facebook.

Thông báo đóng cửa được cảnh sát dán bên ngoài nhà thờ. Các nhà chức trách Pháp cũng đã hứa sẽ có phản ứng cứng rắn chống lại những người truyền bá thông điệp thù hận, những người truyền bá các bài thuyết giáo cực đoan và người nước ngoài được cho là mối đe dọa an ninh đối với nước Pháp.

Lệnh cấm sáu tháng "nhằm mục đích duy nhất là ngăn chặn các hành động khủng bố", thông báo viết.

Việc giáo viên lịch sử Samuel Paty bị một thanh niên chặt đầu giữa đường đã gây chấn động cho cả nước Pháp và thế giới.

Samuel được cho là bị hành quyết vì đã cho học sinh cấp 2 của mình xem các tranh biếm hoạ về Nhà tiên tri Mohammad, điều bị người Hồi giáo coi là báng bổ.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày càng lo ngại về cái mà ông gọi là chủ nghĩa ly khai Hồi giáo khi một số phần tử cực đoan đang cố gắng áp đặt các tư tưởng thù địch trong cộng đồng Hồi giáo, đi ngược lại các giá trị của nền dân chủ nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmain cho biết tuần này Pháp đã phải đối mặt với một "kẻ thù bên trong".

Henniche nói với Agence France Presse rằng việc anh chia sẻ lại đoạn video của phụ huynh học sinh không phải để tán đồng mà vì lo ngại cho trẻ em Hồi giáo bị đối xử bất công.

Cha của học sinh trên hiện đang bị cảnh sát giam giữ.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h