(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ gia hạn thời gian phong toả đất nước tới 11/5 và nhấn mạnh rằng đất nước có thể đã có những tin vui nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Pháp là nước tiếp theo sau Italy gia hạn thời gian phong toả đất nước, nhưng không công bố các biện pháp nới lỏng như Tây Ban Nha. Ông Macron nói rằng tình hình tại các bệnh viện ở Paris và phía Đông nước này vẫn đang tiếp diễn, đồng nghĩa với việc không thể nới lỏng vào lúc này.
Kể từ ngày 17/3 tới nay, 67 triệu người dân Pháp đã được yêu cầu ở nhà, không ra ngoài trừ đi mua thức ăn, đi làm, tới hiệu thuốc hoặc tập thể dục 1 mình.
"Tôi hoàn toàn hiểu rõ những điều mà người dân mong chờ", ông Macron nói trên sóng truyền hình. "Khi nào chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường? Tôi rất muốn có câu trả lời đó cho các bạn. Tuy nhiên, thực tế tôi phải nói sự thật rằng chúng ta không có câu trả lời chính xác", ông nói.
Ông Macron nói rằng trường học và các cửa hàng sẽ dần mở cửa trở lại vào ngày 11/5 tới. Tuy nhiên, các nhà hàng, cafe, khách sạn và rạp chiếu phim sẽ tiếp tục bị đóng cửa, ông nói.
Du khách tới từ các nước không thuộc châu Âu vẫn sẽ bị cấm nhập cảnh tới khi có thêm thông báo.
Ông cũng nói rằng tới ngày 11/5, nước Pháp có khả năng xét nghiệm tất cả những ai có triệu chứng nhiễm bệnh, cũng như cung cấp khẩu trang không chuyên dụng cho công chúng.
Ông cũng nói rằng ông đã yêu cầu chính phủ của ông trình một kế hoạch viện trợ mới dành cho các gia đình và học sinh.
Ông Macron đã xác nhận rằng nước Pháp đã không chuẩn bị kỹ càng cho đại dịch lần này.
"Chúng ta đã chuẩn bị kỹ cho đại dịch? Thú thật thì như vậy vẫn là chưa đủ. Nhưng chúng ta đã ứng biến", ông nói. "Tại thời điểm này có những chia rẽ, có những thiếu thốn. Giống như mọi đất nước khác trên thế giới, chúng ta thiếu khẩu trang, nước rửa tay và chưa thể cung cấp đủ khẩu trang cho các y bác sĩ".
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.