Số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp và Italy có dấu hiệu giảm

Thứ hai, 13/04/2020 16:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khoảng thời gian đen tối khi số ca nhiễm và tử vong vì virus SARS-CoV-2 tăng chóng mặt, thì đến nay tình hình dịch Covid-19 tại Pháp và Italy đã có những dấu hiệu tích cực hơn.

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận có thêm 561 người tử vong vì dịch bệnh, đây là mức tăng thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Hiện nước này có tổng cộng 14.393 người tử vong do SARS-CoV-2.

Pháp là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu và lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italia. Bộ Y tế Pháp cập nhật thống kê trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 2.937 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 132.591.

Giới chức y tế Pháp cho rằng những biện pháp ứng phó dịch như quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội dường như đang tỏ ra hiệu quả. Tuy vậy, họ cũng cảnh báo không nên chủ quan: "Chúng ta không được nới lỏng những nỗ lực của mình và phải tiếp tục giảm sự tiếp xúc hàng ngày để hạn chế virus lây lan".

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận có thêm 561 người tử vong vì dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận có thêm 561 người tử vong vì dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Nước này bắt đầu phong tỏa từ ngày 17/3 và theo dự kiện sẽ kết thúc vào ngày 15/4 nhưng khả năng cao chính phủ Pháp sẽ kéo dài lệnh phong tỏa.

Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này hôm qua thông báo ghi nhận thêm 4.092 ca nhiễm mới dịch Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 156.363.

Số ca tử vong tăng lên 19.899 trường hợp (tăng 431 ca) và số ca hồi phục là 34.211 ca (tăng 1.677 ca). Theo đó, số ca tử vong mới trong 24 giờ là thấp nhất kể từ ngày 19/3. 

Angelo Borrelli, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự cho biết hiện có 27.847 ca nhập viện với các triệu chứng, và tổng số ca phải điều trị tích cực là 3.343, giảm 38 trường hợp. Như vậy, số ca điều trị tích cực tiếp tục duy trì giảm trong suốt tuần qua.

Tâm dịch Lombardy cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực về sự suy giảm số ca tử vong và nhập viện. Chính phủ Italy thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 3/5.

Mai Bùi (theo AP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h