Trung Quốc có ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt, cảnh báo nguy hiểm

Thứ hai, 13/04/2020 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau một thời gian có vẻ kiểm soát được dịch Covid-19, Trung Quốc lại đang đối mặt với nguy cơ đón nhận làm sóng nhiễm bệnh thứ hai khi số ca nhiễm mới tăng mạnh.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh gần đây - Ảnh: EurActive

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh gần đây - Ảnh: EurActive

Theo báo cáo mới nhất, Trung Quốc đại lục ghi nhận vừa có thêm 108 ca nhiễm Covid-19 mới vào hôm Chủ nhật, tăng từ 99 ca vào một ngày trước đó.

Hôm qua cũng đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ 143 ca được báo cáo vào ngày 5/3, tức suốt gần 6 tuần qua.

Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết vào ngày hôm nay rằng, 98 ca nhiễm virus Corona trong tổng số 108 ca mới có liên quan tới người nước ngoài. Tuy nhiên, số trường hợp không có triệu chứng nhiễm virus đã giảm xuống còn 61 từ 63 một ngày trước đó.

Mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày đã giảm mạnh so với đỉnh dịch vào ngày 12/3, nhưng Trung Quốc lo ngại những người nước ngoài nhiễm bệnh mang vào trong có thể kích hoạt làn sóng thứ hai và đẩy đất nước trở lại tình trạng gần như tê liệt.

Tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc giáp Nga, đã báo cáo 56 trường hợp mới, trong đó 49 ca nhiễm từ Nga.

Các thành phố Trung Quốc gần biên giới với Nga cho biết vào Chủ nhật, họ sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới và các biện pháp kiểm dịch đối với khách đến.

Thành phố biên giới Tuy Phân Hà (Suifenhe) và Cáp Nhĩ Tân (Harbin), thủ phủ của Hắc Long Giang, cho biết họ sẽ yêu cầu tất cả những người đến từ nước ngoài phải trải qua 28 ngày kiểm dịch cũng như xét nghiệm.

Tính đến này hôm nay, Trung Quốc có 82.160 ca nhiễm virus Corona, với 3.341 người tử vong.

Hiện tại, thế giới ghi nhận có 1.853.155 ca nhiễm và 114.247 người tử vong. Mỹ đang là quốc gia có số người chết nhiều nhất với 22.115 người và 560.433 người được xác định dương tính với virus Corona.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây.

Chấn Phong (Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h