TP. HCM:

Phạt 2,6 triệu đồng người phụ nữ chạy xe "3 không" giữa mùa dịch

Thứ ba, 10/08/2021 13:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phụ nữ đi xe máy từ quận 4 sang quận 1 (TP. HCM) mua xà bông, sữa tắm nhưng không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ tùy thân nên bị lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt 2,6 triệu đồng.

Sự kiện: COVID-19

Hình ảnh bà N. không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm Ảnh: dantri

Hình ảnh bà N. không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm Ảnh: dantri

Ngày 10/8, bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP. HCM) cho biết địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2,6 triệu đồng với bà N.T.N. (35 tuổi, tạm trú quận 4).

Bà N. bị phạt về các hành vi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, bằng lái xe.

Bà N. là người phụ nữ đã cự cãi với tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 9/8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trịnh Văn Cấn (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), phát hiện bà N. đi xe máy từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu bà N. dừng xe để kiểm tra. Thời điểm này, bà N. còn chở theo một bé gái có đeo khẩu trang nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Qua làm việc, bà N. không xuất trình được các giấy tờ liên quan, không nêu được lý do chính đang ra đường trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, nên tổ công tác thông báo lỗi, tiến hành lập biên bản xử phạt.

Bà N. cho biết không đeo khẩu trang do bị ngộp thở, không có dịch bệnh. Bà ra đường để mua xà bông, sữa tắm nên không ký vào biên bản.

Sau đó, tổ công tác đã mời Công an phường Cầu Ông Lãnh đến niêm phong xe máy của bà N., đưa về trụ sở để giải quyết.

PV

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống