Phát hiện bất ngờ khiến người dân đổ xô đến ngôi làng Nam Phi đào kim cương

Thứ năm, 17/06/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng ngàn người đã đổ xô đến một ngôi làng ở tỉnh KwaZulu-Natal để đào kim cương sau khi họ phát hiện những viên đá kỳ lạ tại khu vực này.

Người dân đổ xô đến một ngôi làng nhỏ ở Nam Phi để đào kim cương sau một phát hiện đầy kỳ lạ. Ảnh: Reuters.

Người dân đổ xô đến một ngôi làng nhỏ ở Nam Phi để đào kim cương sau một phát hiện đầy kỳ lạ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters đưa tin, kể từ suốt cuối tuần qua đến nay, người dân trên khắp Nam Phi đã đua nhau đến ngôi làng nhỏ có tên KwaHlathi, tỉnh KwaZulu-Natal sau khi một người chăn gia súc có tên Mendo Sabelo đào được một viên đá kỳ lạ tại một cánh đồng. Viên đá được nhiều người đồn đoán là tinh thể thạch anh quý hiếm.

“Phát hiện này đã làm thay đổi cuộc đời tôi”, chàng trai trẻ Mendo Sabelo, cầm trên tay những viên đá trong suốt nhỏ, chia sẻ.

“Phát hiện này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi khi người dân trong làng không có một công việc ổn định. Công việc của chính bản thân tôi cũng rất thất thường. Khi tôi trở về nhà với những viên đá nhỏ này, gia đình tôi đã vô cùng vui mừng”, chàng trai 27 tuổi chia sẻ.

Một người dân thất nghiệp có tên Skhumbuzo Mbhele cho biết: “Tôi chưa từng nhìn thấy hay được chạm vào một viên kim cương trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào nó”, người dân này nói.

Bộ Khai thác mỏ của chính phủ Nam Phi vào hôm 14/6 cho biết cơ quan này sẽ cử một nhóm gồm các chuyên gia địa chất và khai mỏ tới ngôi làng để thu thập mẫu vật và tiến hành phân tích.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ được Bộ Khai thác mỏ Nam Phi công bố vào thời gian tới đây.

Tuy vẫn chưa có kết quả phân tích chính thức, các thợ đào mỏ vẫn không hề nản lòng. Bằng chứng là những hàng dài xe ôtô đỗ dọc hai bên đường chỉ cách vài mét từ cánh đồng nơi Sabelo phát hiện ra những viên đá kì lạ. Rất nhiều người dân ở mọi lứa tuổi, từ người già, thiếu niên, cả đàn ông hay phụ nữ đều ra sức đào xới đất bằng xẻng, cuốc và thậm chí là bằng thìa để tìm vận may cho bản thân.

Một vài người thợ đào đã bắt đầu rao bán những viên đá họ tìm thấy, với giá khởi điểm từ khoảng 100 rand (khoảng 7,29 USD) tới 300 rand.

Chính quyền địa phương tỉnh KwaZulu-Natal đã yêu cầu người dân tìm đá quý rời khỏi khu vực cánh đồng trên để cơ quan chức năng tiến hành khảo sát và do lo ngại dịch Covid-19 sẽ lây lan khi người dân tụ tập đông người.

Nền kinh tế Nam Phi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở con số cao kỷ lục, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo, làm tăng khoảng cách giàu nghèo tại quốc gia này sau hơn 30 năm kể từ khi chế độ apacthai chấm dứt. Đại dịch Covid-19 cũng gây tác động nặng nề hơn cho nền kinh tế nước này.

Hương Vũ

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp