Philippines tạm cấm du khách Mỹ nhập cảnh từ ngày 3/1

Thứ bảy, 02/01/2021 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines sẽ cấm du khách nước ngoài từ Hoa Kỳ nhập cảnh vào nước này từ Chủ nhật (3/1), sau khi biến thể mới của virus Corona được phát hiện ở Florida gần đây.

Sự kiện: Philippines

Du khách Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế Newark ở Newark, New Jersey, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ảnh: Nikkei

Du khách Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế Newark ở Newark, New Jersey, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ảnh: Nikkei

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết lệnh cấm đi lại kéo dài đến ngày 15/1, áp dụng đối với những người đã đến Hoa Kỳ trong vòng 14 ngày trước khi đến Philippines.

Biện pháp mở rộng hạn chế đi lại mà Manila công bố hôm thứ Ba, ban đầu bao gồm hành khách từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ và có hiệu lực từ nửa đêm ngày 29 tháng 12.

Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã phát hiện ra biến thể mới của COVID-19 từ Anh ở Florida, đánh dấu tiểu bang thứ ba của Hoa Kỳ xác định một trường hợp như vậy.

Người phát ngôn Harry Roque cho biết Văn phòng Tổng thống đã quyết định đưa Hoa Kỳ vào danh sách hạn chế đi lại.

Những hành khách đến từ Hoa Kỳ trước ngày 3 tháng 1 sẽ được phép nhập cảnh vào Philippines, nhưng họ phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày ngay cả khi kết quả ban đầu là âm tính.

Hạn chế không áp dụng đối với những người Philippines đi du lịch Hoa Kỳ  về nước, nhưng họ cũng phải trải qua một đợt cách ly 14 ngày trong một cơ sở của chính phủ khi họ quay lại.

Các biến thể mới chưa được phát hiện ở Philippines. Với hơn 475.000 ca nhiễm và 9.248 ca tử vong được xác nhận, Philippines có số ca nhiễm COVID-19 và thương vong cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h