(CLO) Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc vào hôm thứ Hai (14/3) để yêu cầu giải thích về điều mà họ gọi là "sự xâm nhập bất hợp pháp" của một tàu hải quân Trung Quốc trong vùng biển gần nước này.
Bộ Ngoại giao Philippines trong một tuyên bố cho biết, một tàu trinh sát của hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Philippines mà không được phép và nán lại từ ngày 29/1 đến ngày 1/2, phớt lờ các yêu cầu liên tục rời đi.
Con tàu này được phát hiện ngoài khơi nhóm quần đảo Cuyo gần Palawan và đảo Apo ngoài khơi Mindoro, một sự hiện diện mà bộ này cho biết "vi phạm chủ quyền của Philippines".
Trung Quốc bị cáo buộc là có hành vi gây hấn khi triển khai hàng trăm tàu tuần duyên và tàu đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, làm gián đoạn công việc khai thác năng lượng và nghề đánh bắt cá ở xa bờ của những nước này.
Tuy nhiên, việc triển khai các tàu quân sự trong vùng biển mà Trung Quốc không có tuyên bố chủ quyền được cho rằng rất hiếm xảy ra. Đại sứ quán của Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Bộ Ngoại giao Philippines không cho biết lý do tại sao họ đợi tới 6 tuần mới báo cáo về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng không đưa ra giải thích nào cho sự chậm trễ này.
Bất chấp nỗ lực xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, Philippines vẫn liên tục chỉ trích việc "tràn ngập" các tàu cá do dân quân Trung Quốc điều khiển ngoài khơi các đảo tranh chấp, gây khó khăn cho việc việc đánh bắt cá và nhiệm vụ tiếp tế quân sự của nước này.
Lần cuối cùng một đại sứ Trung Quốc được Philippines triệu tập là vào tháng 4 năm ngoái. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 1/2022 cho biết rằng Bắc Kinh sẽ không dùng sức mạnh để "bắt nạt" các nước láng giềng nhỏ hơn.
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.