(CLO) Washington nên chấp nhận "không tin tưởng và xác minh" như một câu thần chú khi đối phó với Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong bài phát biểu hôm thứ Năm, áp dụng lại chiến lược thời Liên Xô giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh.
"Tổng thống Ronald Reagan nói rằng ông đã giao dịch với Liên Xô trên cơ sở tin tưởng nhưng xác minh", ông Pompeo nói trong bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Nam California. "Khi nói đến Trung Quốc, tôi nói chúng ta phải mất lòng tin và xác minh”.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kêu gọi "thế giới tự do" cần có con mắt tinh tường hơn về Bắc Kinh và cho rằng quốc gia châu Á này là 'con quái vật' Frankenstein, được tạo ra bởi những nỗ lực trước đây của phương Tây.
Pompeo cho rằng Hoa Kỳ cần bắt đầu trao quyền cho các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc trong khi vẫn kiên quyết với Bắc Kinh, ông Pompeo lập luận, vì "mô hình cũ về sự cam kết mù quáng với Trung Quốc" đã thất bại.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng "nếu chúng tôi làm việc cùng với Nga, tôi tin rằng chúng tôi có thể làm cho thế giới an toàn hơn", khi được hỏi về vai trò của Moscow.
Phát biểu của người đứng đầu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã diễn ra sau một loạt các bài phát biểu tương tự vềTrung Quốc được đưa ra gần đây bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Giám đốc FBI Christopher Wray và Tổng chưởng lý William Barr, đánh dấu một tháng leo thang trong căng thẳng Trung-Mỹ.
Hoa Kỳ không được quay trở lại tham gia mù quáng với Bắc Kinh về các điều khoản sau này, ông Pompeo cảnh báo, "nếu chúng ta muốn có một thế kỷ 21 tự do, và không phải là thế kỷ Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình mơ ước”.
Ông Pompeo ủng hộ quan điểm “Giữ nước Mỹ vĩ đại" và chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.
Ngoại trưởng Mỹ đã viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ "nền kinh tế Mỹ và lối sống thực sự của chúng ta", cảnh báo rằng "cộng sản đã ở trong biên giới của chúng ta".
Điều gì nằm đằng sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ?
"Một vài điều đang xảy ra", chuyên gia Ryan Hass thuộc Viện Brookings nhận xét.
"Một nhóm người trong chính quyền có quan điểm diều hâu, đứng đầu là ông Pompeo, từ lâu đã muốn áp dụng đường lối cứng rắn hơn về Trung Quốc nhưng bị chặn bởi mong muốn của Tổng thống Trump về thỏa thuận thương mại" giai đoạn một", Hass nói. "Bây giờ trở ngại đó đã được gỡ bỏ”.
Trong khi Trump không muốn thấy thỏa thuận giai đoạn một bị phá vỡ, "bất cứ điều gì dưới mức đó, ông sẽ cho phép các cố vấn của mình thúc đẩy mạnh mẽ", ông nói.
Ryan Hass, cựu giám đốc của Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Obama, cho biết, hiện tại có sự hội tụ giữa các nhà hoạch định chính sách diều hâu và các cố vấn chính trị của Trump, coi việc coi thường Trung Quốc là một thông điệp hữu ích cho chiến dịch tái tranh cử của ông.
"Mong muốn của họ là thiết lập một đường cơ sở mới trong mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc cạnh tranh hơn, và một điều sẽ không bị đảo ngược trong một chính quyền khác", ông nói.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).