Putin và Biden thảo luận về việc sử dụng các căn cứ của Nga để theo dõi tình hình ở Afghanistan

Chủ nhật, 18/07/2021 16:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về khả năng trao đổi thông tin về cuộc xung đột ở Afghanistan tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/6 ở Geneva, tờ Kommersant của Nga đưa tin.

Quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

Các cuộc thảo luận được cho là bao gồm đề xuất của ông Putin về việc sử dụng các căn cứ của Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan, có thể cung cấp cho Mỹ thông tin thu được thông qua việc sử dụng máy bay không người lái. Theo một nguồn tin, Mỹ "hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng".

Tờ báo không cung cấp thêm thông tin về bất kỳ sự phối hợp nào khác có thể có giữa hai nước về vấn đề Afghanistan.

Bình luận về câu chuyện, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận với RBC rằng tình hình ở Afghanistan nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh tháng 6, nhưng không bình luận về việc liệu các cuộc thảo luận có bao gồm đàm phán về các căn cứ ở Trung Á của Nga hay không.

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad cũng không đưa ra bình luận nào về báo cáo này.

Nga có sự hiện diện quân sự lớn ở Tajikistan, một trong những nước láng giềng phía bắc của Afghanistan. Căn cứ này có ít nhất 7.000 quân, vài trăm xe tăng, thiết giáp chở quân, pháo binh, ít nhất một tiểu đoàn máy bay không người lái trinh sát Orlan-10, hệ thống phòng không S-300 và hơn một chục máy bay, bao gồm cả trực thăng và máy bay phản lực tấn công mặt đất.

Kyrgyzstan, có biên giới với Tajikistan nhưng không có biên giới chung với Afghanistan. Quân đội không quân của Nga trú tại căn cứ Không quân Kant, với khoảng 500 sĩ quan và không quân Nga. Kho vũ khí của căn cứ bao gồm máy bay cường kích Su-25, trực thăng Mi-8 và đội UAV Orlan-10 của riêng mình.

Sputnik trước đó đã đưa tin về kế hoạch của Mỹ về việc sẽ đóng quân và chuyển thiết bị được sơ tán khỏi Afghanistan sang một quốc gia láng giềng, có thể là tại một trong những nước cộng hòa Trung Á.

Uzbekistan, không phải là thành viên của CSTO, nhưng vẫn duy trì quan hệ an ninh với Moscow, đã chỉ ra rằng họ sẽ không cho phép quân đội Mỹ đóng quân tại nước này. Tajikistan đã không tiếp nhận quân đội Mỹ kể từ năm 2001. Ở phía nam Afghanistan, đồng minh truyền thống của Mỹ là Pakistan cũng đã loại trừ việc triển khai các lực lượng Mỹ.

Tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ vẫn đang ráo riết và hăng hái tìm kiếm các phương án về nơi đóng quân để giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng từ Afghanistan. Người phát ngôn gợi ý: "Nếu không thực hiện được điều đó, Mỹ sẽ sử dụng khả năng tinh vi và mạnh mẽ trên đường chân trời để thực hiện các cuộc tấn công ngay cả từ xa".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow có kế hoạch hợp tác với Bắc Kinh và Washington để giải quyết xung đột Afghanistan thông qua các cuộc đàm phán, bao gồm cả với Taliban.

Một phái đoàn của Taliban đã đến thăm Moscow vào đầu tháng này, nói với các phóng viên rằng nhóm này sẽ không cho phép bất kỳ hành động khiêu khích nào với các nước láng giềng Trung Á, hứa sẽ kiềm chế hoạt động buôn bán heroin của Afghanistan và nhắc lại rằng ISIS sẽ không được phép hoạt động trong các khu vực do họ kiểm soát.

Vẫn còn phải xem liệu nhóm Hồi giáo, hiện tuyên bố kiểm soát tới 85% lãnh thổ của đất nước, có thực hiện đúng lời hứa của mình hay không.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h