Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ sáu, 29/07/2022 21:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh một lần nữa bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, Đảng Dân chủ Tự do và gia quyến cố Thủ tướng Abe Shinzo.

quan he viet nam  nhat ban phat trien tot dep toan dien ngay cang di vao chieu sau hinh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.

Về quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao, qua đó giúp củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA song phương số 1 với tổng số vốn ODA dành cho Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ USD; là đối tác hợp tác lao động thứ hai (350.000 lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản); đối tác đầu tư và du lịch thứ ba (với gần 4.880 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 65 tỷ USD) và là đối tác thương mại lớn thứ tư (kim ngạch thương mại song phương đạt 42,7 tỷ USD năm 2021 và 23,4 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022).

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ông Takebe Tsutomu đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản, giữa Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

quan he viet nam  nhat ban phat trien tot dep toan dien ngay cang di vao chieu sau hinh 2

Cố vấn đặc biệt Takebe Tsutomu chia sẻ với Phó Thủ tướng Thường trực những ý tưởng để phát triển Trường Đại học Việt - Nhật, trong đó có việc mở thêm hình thức đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn, đóng góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cố vấn đặc biệt Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam sau 5 tháng để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm và giao lưu đoàn nghị sĩ Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2023. Trao đổi về phương hướng phát triển Trường Đại học Việt - Nhật. Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Hokkaido, bao gồm kế hoạch tổ chức Lễ hội Hokkaido tại TP. Hạ Long.

Ông Takebe Tsutomu chia sẻ với Phó Thủ tướng Thường trực những ý tưởng để phát triển Trường Đại học Việt - Nhật, trong đó có việc mở thêm hình thức đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn, đóng góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là những lĩnh vực mà Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.

An Mai

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức