Quảng Bình: Các trường học gấp rút đóng đinh, gia cố cửa lớp, nghỉ học tránh bão

Chủ nhật, 15/11/2020 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước cơn bão số 13, nhằm đảm bảo an toàn trong tình mưa, rất nhiều trường học tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh tạm nghỉ học từ sớm ngày 14/11.

Ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận vào ngày 14/11 tại rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chủ động cho học sinh tan học sớm để phòng chống trước cơn  bão số 13.

Tại trường THCS Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), các giáo viên đã chủ động cùng học sinh thu dọn bàn ghế, gia cố các cửa trước khi bão vào.

Tại trường THCS Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), các giáo viên đã chủ động cùng học sinh thu dọn bàn ghế, gia cố các cửa trước khi bão vào.

Đây là ngôi trường nằm đối diện sông Kiến Giang, chỉ cần bão lũ vào là rất nguy hiểm.

Đây là ngôi trường nằm đối diện sông Kiến Giang, chỉ cần bão lũ vào là rất nguy hiểm.

Các cô trò đang cùng nhau đóng đinh chốt chặt các cửa lớp học.

Các cô trò đang cùng nhau đóng đinh chốt chặt các cửa lớp học.

Công việc được làm khẩn trương đảm bảo an toàn để sau khi bão vào và đi qua cho cơ sở các lớp học còn nguyên vẹn.

Công việc được làm khẩn trương đảm bảo an toàn để sau khi bão vào và đi qua cho cơ sở các lớp học còn nguyên vẹn.

Báo Công luận
Được biết bão Vamco đổ bộ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế rạng sáng nay 15/11, gây mưa lớn, gió giật mạnh kéo dài khiến nhiều cây xanh bật gốc, một số nhà dân và trường học bị tốc mái.

Được biết bão Vamco đổ bộ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế rạng sáng nay 15/11, gây mưa lớn, gió giật mạnh kéo dài khiến nhiều cây xanh bật gốc, một số nhà dân và trường học bị tốc mái.

Vào 6h sáng ngày 15/11, vị trí tâm bão Vamco trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.

Vào 6h sáng ngày 15/11, vị trí tâm bão Vamco trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.

Cô Phan Thị Loan - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho hay: Vào sáng 14/11 trường đã cho tất cả các học sinh nghỉ học, chốt chặn lại tất cả các cửa ra vào lớp. Bàn ghế được di chuyển hết tất cả lên tầng 2 của nhà trường, toàn bộ tầng 1 sẽ phải giải phóng tất cả các đồ đạc đảm bảo an toàn sau khi bão lũ qua đi.

Cô Phan Thị Loan - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho hay: Vào sáng 14/11 trường đã cho tất cả các học sinh nghỉ học, chốt chặn lại tất cả các cửa ra vào lớp. Bàn ghế được di chuyển hết tất cả lên tầng 2 của nhà trường, toàn bộ tầng 1 sẽ phải giải phóng tất cả các đồ đạc đảm bảo an toàn sau khi bão lũ qua đi.

Tỉnh Quảng Bình đã di dời hơn 43.000 cư dân ra khỏi nhà yếu, không an toàn, chủ yếu ở các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Ba Đồn.

Tỉnh Quảng Bình đã di dời hơn 43.000 cư dân ra khỏi nhà yếu, không an toàn, chủ yếu ở các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Ba Đồn.

Thanh Xuân

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống