Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Thứ hai, 25/01/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh vừa lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Chuỗi chương trình sẽ diễn ra trước, trong và ngay sau dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thắng lợi về thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, Tân Sửu 2021.

Thành phố hạ Long, nơi có nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Thành phố hạ Long, nơi có nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, sẽ có 7 hoạt động diễn ra trước Tết và 8 hoạt động được tổ chức trong và ngay sau Tết cổ truyền. Trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2021 tại Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng, sẽ giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của 13/13 địa phương trong tỉnh cùng nhiều sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu các tỉnh, thành trong nước.

Hoạt động Hội hoa Xuân - Trưng bày sinh vật cảnh tại các địa phương. Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021 do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh với nhiều nội dung thiết thực như: tặng vé xe cho công nhân về quê nghỉ Tết, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chương trình phúc lợi công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao...

Chương trình nghệ thuật chiếu phim, triển lãm tranh ảnh do đoàn nghệ thuật của tỉnh, Trung tâm Văn hóa điện ảnh thực hiện, phục vụ chủ yếu cho đồng bào vùng sâu, vùng xa tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 13 địa phương, với 18 điểm bắn, trong đó có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 30/10 và 17 điểm bắn tầm thấp.

Địa điểm và thời gian diễn ra các hoạt động đón Xuân tân Sửu 2021

- Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2021 tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh; thời gian: từ ngày 3/2 đến ngày 7/2.

- Hội Hoa Xuân – Trưng bày sinh vật cảnh 2021, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thời gian từ ngày 1/2 - 10/2 (tức 20 đến 29 Tết).

- Trưng bày triển lãm tranh cổ động; tại Quảng trường 30/10; thời gian: từ ngày 25/1 đến ngày 3/3.

- Triển lãm mỹ thuật “Sắc xuân” tại Bảo tàng tỉnh; thời gian từ ngày 24/1 đến ngày 24/2 (tức 12 tháng chạp đến 13 tháng giêng).

- Hội Sách báo Xuân Tân Sửu 2021 tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm, thời gian từ ngày 6 đến ngày 10/2 (tức ngày 25 đến 29 tháng chạp).

- Chương trình nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm tranh cổ động lưu động diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, thời gian từ ngày 20/2 đến 3/3 (tức ngày 9 đến 20 tháng chạp).

- Chương trình “Tết sum vầy” tại các điểm: Cung Văn hóa lao động Việt Nhật, TP Uông Bí, TP Móng Cái, TX Đông Triều, TX Quảng yên và huyện Hải Hà, thời gian từ ngày 25/1 đến ngày 7/2 (tức ngày 13 đến 26 tháng chạp).

- Hoạt động đón giao thừa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tại13/13 địa phương; thời gian đêm giao thừa và ngày mùng 2, mùng 5 Tết.

- Bắn pháo hoa nổ tại 13 địa phương với 18 điểm bắn gồm: TP Hạ Long 5, điểm bắn (trong đó có 1 điểm bắn tầm cao tại Quảng trường 30/10); TP Cẩm Phả, 2 điểm bắn; các địa phương: Uông Bí, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Đầm hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, mỗi địa phương 1 điểm bắn.

- Tổ chức Tết trồng cây tại 13/13 địa phương trong dịp Xuân, phấn đấu mục tiêu trồng 1 tỷ cây trong 5 năm tới.

Nguyễn Quân

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống