Quốc tế phụ nữ (8/3): Hoa “cháy hàng”, người buôn hoa “hốt bạc”

Thứ ba, 08/03/2016 15:33 PM - 0 Trả lời

Mặc dù được các thương lái và chủ buôn thổi giá lên cao gấp 2-3 lần ngày thường nhưng mặt hàng hoa trong những ngày trước và trong ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) luôn cháy hàng.

(CLO) Mặc dù được các thương lái và chủ buôn thổi giá lên cao gấp 2-3 lần ngày thường nhưng mặt hàng hoa trong những ngày trước và trong ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)  luôn cháy hàng.

Nắm bắt được nhu yếu sắm hoa của người dân trong những ngày này. Nhiều chủ hàng hoa đã không ngần ngại tăng giá lên gấp 2-3 ngày thường. Tuy nhiên, mặc cho giá cả, thị trường hoa leo thang, người dân vẫn ồ ạt đi mua.

Dọc theo các con đường, góc phố có “truyền thống” bán hoa như Hoàng Hoa Thám, Kim Mã, Cầu Giấy...trong dịp 8/3 này ta có thể dễ dàng nhận thấy  nhiệt độ và không khí sôi động của thị trường hoa đang nóng lên như thế nào. Các cửa hàng thì bày bán đã dạng các loại hoa như: hoa lan, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa ly... với nhiều hình thức, kiểu cách đa dạng và phong phú từ những cành đơn bán lẻ cho tới các bó, rỏ và lắng hoa lớn theo từng đối tượng và nhu cầu khác nhau của khách hàng.

[caption id="attachment_85570" align="aligncenter" width="600"]IMG_5272 Không khí tấp nập buôn bán tại một điểm bán hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội).[/caption]

Đa dạng về chủng loại, phong phú về hình thức cho nên về giá cả cũng có sự khác nhau theo từng loại hoa và hình thức thể hiện của chúng. Cụ thể, hoa hồng đơn có giá giao động từ 20 – 30 nghìn đồng/bông (tăng gấp 4  - 5 lần ngày thường), hoa lan thì có giá 200 – 300 nghìn đồng/bó (tăng 100 nghìn đồng), hoa lý có giá 250 – 400 nghìn đồng/bó (tăng hơn 100 ngàn đồng so với ngày thường), các lẵng hoa lớn gồm mẫu đơn, địa lan, hồng... có giá từ vài trăm cho tới cả triệu đồng. Một số loại hoa khác cũng được các cửa hàng hoa đồng loạt tăng giá với mức giá giao động từ 50 – 100 nghìn/ bó so với ngày thường).

Theo ghi nhận của phóng viên, những loại hoa được người dân ưa chuộng và bán chạy nhất trong dịp 8/3 này là hoa hồng, mẫu đơn, địa lan. Giá của những loại hoa này cũng nhểnh hơn so với một số loại hoa khác. Theo đó,giá của một bó hoa hồng là từ 250 – 300 nghìn đồng, rỏ hoa thì có giá từ 300 – 350 nghìn đồng tùy theo chất lượng và kích thước của hoa;  lẵng địa lan, mẫu đơn, cẩm tú thì có giá từ 400 – 600 nghìn đồng/lẵng, thậm chí lẵng hoa có giả cả triệu đồng.

Nhằm phục vụ nhu cầu của khách, nhiều cửa hàng hoa đã nhập về nhiều mẫu hoa mới,vnhiều lẵng hoa đẹp sáng tạo kết hợp nhiều loại hoa khác nhau, đồng thời nếu khách có nhu cầu đặt trước thì các chủ hàng sẽ làm hàng theo yêu cầu và chuyển hàng đến tận nơi địa chỉ cho khách.

“Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này là nhà chị lại phải nhập thêm hàng, thuê thêm người về phụ bán hoa. Từ hôm qua đến giờ có lúc nào ngơi tay đâu, sáng thì dậy sớm nhập hàng, bó hoa đến tối đêm mới nghỉ. Từ sáng tới giờ bán cũng phải đến cả trăm bó hoa rồi đấy”, chị Hằng, chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết.

Về phía khách hàng, anh Tuấn, nhân viên văn phòng của một công ty máy tính trên Đường Cầu Giấy vừa cầm trên tay bó hoa hồng vừa nói: “Hoa năm nay cũng khá là đẹp, phong phú về chủng loại và hình thức, tuy nhiên giá cá hơi đắt, cùng loại hoa này, kích thước như thế này năm ngoái cũng chỉ 150 - 200 là cùng, năm nay đắt hơn dễ đến cả trăm ngàn”.

Giải thích về vấn đề giá hoa leo thang, hoa đội giá lên cao như năm nay, chị Hằng cho biết thêm “năm ngoái khí hậu thất thường, nhiệu vựa hoa lớn như bên Tây Tựu, Mê Linh...mất mùa vì hoa nở sớm, mặt khác đợt đầu năm nhiều lễ hội, chùa chiền nên nhu cầu mua hoa đi lễ của người dân cũng lớn trong khí đó số lượng hoa thì lại có hạn nên hoa đợt này khá hiếm, giá cả nó lên”.

PV

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống