Sáng 14/9, thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thứ hai, 14/09/2020 08:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người mắc Covid-19 trên thế giới tiếp tục tăng mạnh đáng lo ngại khi chỉ trong 24 giờ qua có thêm gần 225.000 ca nhiễm mới và hơn 3.600 người tử vong, buộc nhiều nước sẵn sàng tính đến phương án sử dụng vắc xin khẩn cấp.

Tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt 29 triệu​ ca. Ảnh: TL

Tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt 29 triệu​ ca. Ảnh: TL

Theo số liệu từ trang Worldometers, ngày ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục là 310.692 ca nhiễm.

Tính đến nay, toàn cầu đã ghi nhận 29.165.197 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 927.803 ca tử vong và 21.005.622 bệnh nhân bình phục.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19, với 198.474 ca tử vong trên tổng số 6.706.524 ca mắc, Brazil với 131.663 ca tử vong trên tổng số 4.330.455 ca nhiễm bệnh, Ấn Độ với 79.754 ca thiệt mạng trên tổng số 4.845.003 ca mắc.

Có tín hiệu khả quan khi số ca mắc mới đã được ghi nhận giảm tại Mỹ đã giảm khoảng 44% so với mức đỉnh hơn 77.000 trường hợp hôm 16/7. Xu hướng giảm cũng đang được ghi nhận ở Brazil.

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Ấn Độ vẫn ở mức trên 90.000 trường hợp. Ảnh: TL

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Ấn Độ vẫn ở mức trên 90.000 trường hợp. Ảnh: TL

Tuy nhiên, tình hình dịch tại Ấn Độ khá tồi tệ khi liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 ở mức cao nhất thế giới trong những ngày qua, trong bối cảnh nước này đang cố gắng mở cửa lại nền kinh tế và ý thức của người dân về các biện pháp phòng dịch chưa cao.

 Tại châu Á, theo số liệu của Bộ Y tế Philippines công bố ngày 13/9, trong 24 giờ qua, phát hiện thêm 3.372 ca mắc Covid-19, trong đó có 79 ca tử vong. Như vậy, Philippines hiện có 261.216 ca bệnh, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có 4.371 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia báo cáo thêm 3.636 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 218.382. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc Covid-19 trong ngày ở nước này ở mức trên 3.000 ca.

Số ca tử vong cũng tăng 73 ca lên thành 8.723 ca, cao nhất Đông Nam Á. Từ ngày 14/9, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ tái áp đặt các hạn chế trên diện rộng nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Hàn Quốc đã nới lỏng giãn cách tại Seoul và vùng phụ cận. Ảnh: TL

Hàn Quốc đã nới lỏng giãn cách tại Seoul và vùng phụ cận. Ảnh: TL

Tình hình dịch tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu tạm lắng khi nước này tiếp tục ghi nhận dưới 200 ca mắc mới mỗi ngày.

Ngày 13/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo ghi nhận 121 ca mắc mới, trong đó có 99 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 22.176 ca.

Đây là ngày thứ 11 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới ở mức dưới 200 ca/ngày và là lần đầu tiên trong 1 tháng qua có số ca lây nhiễm trong cộng đồng dưới 100 ca/ngày.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/9 đã quyết định nới lỏng quy định giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận trong hai tuần tới.

Theo đó, từ ngày 14/9 tới, người dân được phép duy trì hầu hết các thói quen hằng ngày, song các cuộc tụ tập ngoài trời với hơn 100 người tham gia sẽ bị cấm. Các sự kiện thể thao được phép tổ chức không có khán giả trong khi các cuộc họp trong nhà từ 50 người trở lên bị cấm.

 Tại Trung Đông, Chính phủ Israel quyết định sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, kể từ 14h ngày 18/9, nhằm ngăn chặn đà lây lan đại dịch Covid-19 hiện nay.

Quyết định phong tỏa có hiệu lực đúng kỳ nghỉ lễ Năm Mới của người Do Thái, theo đó, mọi trường học, nhà hàng, khách sạn, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. Người dân chỉ được phép đi cách nhà 500m, trừ trường hợp đặc biệt.

Theo Thủ tướng Israel, quyết định tái áp đặt phong tỏa được đưa ra sau khi giới chức y tế cấp cao cảnh báo tình trạng lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng đòi hỏi phải có biện pháp ứng phó ngay lập tức, nếu không sẽ dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống y tế.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận 155.604 người mắc, trong đó có 1.119 trường hợp tử vong.

Tại châu Âu, tình hình dịch Covid-19 ở Pháp vẫn đang báo động khi số ca nhiễm mới trong ngày tiếp tục ở mức cao, với 7.183 trường hợp được ghi nhận trong ngày 13/9, nâng tổng số người mắc bệnh lên 381.094 ca, trong đó có 30.916 ca tử vong.

Số ca nhiễm bệnh ở Anh cũng đang có chiều hướng gia tăng khi trong 3 ngày vừa qua, số người mắc Covid-19 mới luôn ở mức trên 3.300 ca mỗi ngày, là những ngày ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ hồi giữa tháng 5.

Tính đến nay, Anh ghi nhận 368.504 người mắc Covid-19, trong đó có 41.628 ca tử vong.

Liên quan vaccine ngừa Covid-19, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, vaccine phòng virus SARS-CoV-2 có thể sẽ được đưa ra thị trường nước này vào đầu năm 2021 và Chính phủ Ấn Độ đang xem xét việc cấp phép khẩn cấp tiêm vaccine cho người già và những người làm việc ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Minh Châu

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h