Sập cầu vượt cao tốc tại Trung Quốc, nhiều ô tô bị nghiền nát

Thứ sáu, 11/10/2019 09:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/10 vừa qua đã xảy ra vụ xập cầu vượt cao tốc tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến ít nhất 3 chiếc ô tô bị đè bẹp bên dưới, 3 người bị thương nặng.

Cầu vượt cao tốc tại Giang Tô đổ sụp và đè bẹp nhiều ôtô. Ảnh: CCTV.

Cầu vượt cao tốc tại Giang Tô đổ sụp và đè bẹp nhiều ôtô. Ảnh: CCTV.

Vào lúc 18h30 (tức 17h30 giờ Hà Nội) tại quốc lộ 312 ở Vô Tích, phía đông Trung Quốc, khi các phương tiện đang lưu thông bên dưới thì cây cầu vượt cao tốc bất ngờ đổ sập gây kinh hoàng cho người tham gia giao thông.

Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Weibo cho thấy nhiều ôtô bị đè bẹp dưới khối bê-tông khổng lồ. Một phần lớn của cầu vượt đổ sụp xuống phần đường bên dưới.

Tờ People’s Daily thông báo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và điều tra đang được tiến hành. Tờ báo địa phương Yangzi Evening News cũng ghi nhận ít nhất 10 xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Giới chức Trung Quốc cho rằng cầu bị sập có thể là do một xe tải chở quá nặng gây ra. Chính quyền địa phương chưa công bố về số lượng thương vong cụ thể cho tới thời điểm hiện tại. 

Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Ảnh: CCTV

Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Ảnh: CCTV

Các con đường gần hiện trường đã bị phong tỏa, trong khi nhiều cần trục hạng nặng đã được đưa tới để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cầu rung lắc một lúc rồi đổ sụp xuống đường và các phương tiện đang lưu thông bên dưới.

X

Hoàng Anh

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h