Sạt lở đất ở Lâm Đồng, 1 người đàn ông tử vong

Thứ năm, 31/12/2020 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 31/12, thông tin từ UBND xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân gặp nạn là ông Nguyễn Thượng Hà (40 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 31/12, trên đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 2, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ông Hà đang lắp dàn giáo xây dựng bờ ta luy cho một hộ dân trên địa bàn Thôn 2 (xã Đam B’ri) thì bất ngờ hàng tấn đất từ trên cao đổ sập xuống, khiến ông Hà bị vùi lấp trong đống đất hàng chục m3.

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, ở gần khu vực này còn có 4 – 5 người khác đang xây dựng công trình ở phía trên nên may mắn thoát nạn. Nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở cũng là thợ xây đang thi công công trình bờ ta luy cho một hộ dân tại khu vực này.

Khu vực xảy ra sạt lở, đất bị người dân đào múc xây dựng nhà làm hổng chân tạo thành vực sâu 4 – 5 mét và luôn tìm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào. (Ảnh: thanhnien)

Khu vực xảy ra sạt lở, đất bị người dân đào múc xây dựng nhà làm hổng chân tạo thành vực sâu 4 – 5 mét và luôn tìm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào. (Ảnh: thanhnien)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến ứng cứu và triển khai các biện pháp cứu hộ. Sau 30 nạn nhân đã được tìm thấy, nhưng đã tử vong.

Sau đó, Công an TP.Bảo Lộc và cơ quan chức năng đã tiến hành ghi nhận, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ sạt lở khiến nạn nhân bị vùi lấp tử vong.

Được biết, khu vực xảy ra sạt lở, đất bị người dân đào múc xây dựng nhà làm hổng chân tạo thành vực sâu 4 – 5 mét và luôn tìm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào.

Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống