Singapore cam kết giúp các quốc gia nhỏ số hóa và phục hồi COVID-19

Thứ hai, 27/09/2021 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore sẽ thực hiện các chương trình từ năm 2022 đến 2023 để giúp các quốc gia nhỏ chuyển đổi kỹ thuật số và phục hồi COVID-19, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York hôm thứ Bảy (25/9).

Các chương trình, trong khuôn khổ một sáng kiến ​​gọi là FOSS for Good, sẽ bao gồm các chủ đề như chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế kỹ thuật số và các quốc gia thông minh. Có thể bao gồm các vấn đề như chuẩn bị cho đại dịch và chuyển đổi giáo dục.

singapore cam ket giup cac quoc gia nho so hoa va phuc hoi covid 19 hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc - Ảnh: AP

FOSS đề cập đến Diễn đàn của các quốc gia nhỏ, được Singapore thành lập vào năm 1992 như một diễn đàn không chính thức để các quốc gia nhỏ thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. FOSS hiện có 108 thành viên tại LHQ.

Thông qua FOSS for Good, các quan chức từ các thành viên của FOSS có thể tham gia vào các chương trình điều hành hoặc tùy biến để trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất và giải pháp để giải quyết những thách thức chung.

Các chương trình điều hành, nhắm vào các quan chức cấp cao, sẽ tập trung vào lãnh đạo và quản trị, các chiến lược và khuôn khổ hoạch định chính sách cũng như các lĩnh vực chính sách liên ngành khác. Các quan chức cũng có thể có các cuộc thảo luận tương tác với những người giữ chức vụ chính trị của Singapore và các nhà lãnh đạo dịch vụ công hàng đầu của Singapore. Các chương trình điều hành sẽ được tổ chức một lần vào năm 2022 và 2023.

Các chương trình tùy biến, nhắm mục tiêu đến các quan chức cấp trung cấp đến cấp cao, sẽ tập trung vào các chủ đề cụ thể giải quyết các nhu cầu phát triển riêng và những thách thức của các quốc gia thành viên phần mềm nguồn mở. Họ sẽ được tổ chức hai đến ba lần một năm.

FOSS for Good phù hợp với lời kêu gọi của Singapore về một khuôn khổ toàn cầu để vượt qua thách thức hoặc tối đa hóa cơ hội liên quan đến số hóa.

Một khuôn khổ như vậy cũng có thể thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa các quốc gia, nơi 3,8 tỷ người trên toàn thế giới vẫn bị ngắt kết nối kỹ thuật số và do đó thiếu khả năng tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác giữa đại dịch, Tiến sĩ Balakrishnan nói.

"Mục tiêu vừa đơn giản vừa dễ thực hiện: Làm thế nào chúng ta có thể tăng cường hợp tác đa phương để tận dụng các công nghệ kỹ thuật số cho sự phát triển bền vững", ông nói trong bài phát biểu tại UNGA.

"Có nhiều con đường mà chúng ta có thể thực hiện. Đề xuất của Tổng thư ký về một cơ chế kỹ thuật số toàn cầu, hoặc có thể là một công ước mới của Liên hợp quốc về chuyển đổi kỹ thuật số để phát triển bền vững, hoặc một khuôn khổ các chuẩn mực và nguyên tắc".

Ngoại trưởng Balakrishnan sau đó nói với các phóng viên rằng "cuộc cách mạng kỹ thuật số" là một trong những vấn đề được thảo luận tại UNGA, với "mức độ lo lắng đáng kể" về tác động của nó đối với việc làm, nền kinh tế và quan hệ giữa các quốc gia.

Ông nói: “Đã có khá nhiều sự tập trung vào việc cố gắng vượt qua khoảng cách kỹ thuật số, về cách tăng và huy động tài chính cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Và tương tự, câu hỏi về kỹ năng, đào tạo lại, giáo dục để mọi người có khả năng cần thiết này để tận dụng các cơ hội đang xuất hiện từ Internet".

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h