Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Các lớp học tại Afghanistan đã tạm ngừng hoạt động sau khi Taliban vào tiếp quản chiếm thủ đô Kabul vào ba tuần trước và khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào cuối tháng 8.
Một số học sinh hiện đã trở lại lớp học, mặc dù vậy các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy Taliban đã áp đặt các thay đổi về sắp xếp chỗ ngồi.
Bức ảnh cho thấy các học sinh nam và nữ trong cùng một lớp học nhưng được ngăn cách bởi những tấm rèm màu xám. Những người phụ nữ trong ảnh đội khăn trùm đầu và mặc áo choàng dài.
Các sinh viên ở Kabul, Kandahar và Herat nói với Reuters trong các cuộc phỏng vấn rằng phụ nữ cũng đang được dạy riêng hoặc chỉ giới hạn trong một số khu vực nhất định của khuôn viên trường.
"Tôi thực sự cảm thấy kinh khủng khi bước vào lớp", Anjila, một nữ sinh viên 21 tuổi tại Đại học Kabul nói với Reuters. "Chúng tôi đang dần quay trở lại 20 năm trước".
Cách đây 20 năm khi Taliban nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2001, trẻ em gái không được phép đến trường. Taliban cũng cấm phụ nữ học đại học hoặc đi làm.
Trước khi Taliban tiếp quản, các học sinh nữ đã ngồi tách biệt với nam giới nhưng không có bất kỳ ngăn cách vật lý nào giữa họ.
Taliban đã nói rằng phụ nữ có thể tiếp tục tham gia vào xã hội theo luật Hồi giáo, nhưng phụ nữ Afghanistan đã kịch liệt phản đối trong những tuần gần đây vì lo sợ họ sẽ mất các quyền và tự do của mình.
Tuần trước, ông Abdul Baqi Haqqani, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, cho biết phụ nữ có thể vào đại học nhưng phải được giảng dạy bởi các giáo sư nữ và tách biệt với các sinh viên nam.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.