Số ca nhiễm Covid-19 tăng gần 5 lần, Ấn Độ khẩn cấp giải ngân quỹ 3,1 tỷ USD

Thứ hai, 03/01/2022 17:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya hôm Chủ nhật kêu gọi các bang khẩn cấp sử dụng quỹ Covid-19 trị giá 3,1 tỷ USD của chính phủ, nhằm chặn lại sự bùng phát theo cấp số nhân đang diễn ra tại nước này.

Ấn Độ đang đối mặt với các đợt bùng phát lớn trong đại dịch Covid-19, khi cả biến thể Delta lẫn Omicron đều đang hoành hành tại nước này. Vào hôm nay, Ấn Độ báo cáo có tới 33.750 ca nhiễm mới – nhiều hơn gần 5 lần so với 7031 trường hợp hàng ngày được báo cáo một tuần trước.

so ca nhiem covid 19 tang gan 5 lan an do khan cap giai ngan quy 31 ty usd hinh 1

Số ca nhiễm Covid-19 mới của Ấn Độ đang tăng theo cấp số nhân. Ảnh: Getty Images

Trong số các ca nhiễm mới hôm thứ Hai, 1.700 là thuộc chủng Omicron. Điều này diễn ra chỉ một tháng kể từ khi Ấn Độ báo cáo trường hợp đầu tiên mắc biến thể này vào ngày 2 tháng 12.

Bộ trưởng Mandaviya cho biết: “Biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm có thể phá hủy hệ thống y tế”.

Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nguồn cung cấp oxy đã tăng lên và có nhiều giường chăm sóc đặc biệt ICU hơn ở nước này. Tuy nhiên, Mandivya cho biết điều quan trọng là phải đưa được các thiết bị chăm sóc và nhân lực đến các bang xa xôi của đất nước.

Hôm Chủ nhật, thủ đô Delhi đã báo cáo 3.194 trường hợp nhiễm mới, tăng hơn 10 lần kể từ 290 trường hợp được báo cáo cùng ngày tuần trước. Mumbai báo cáo 8.063 ca nhiễm mới vào tối Chủ nhật, gấp 9 lần so với 922 ca nhiễm cách đó một tuần.

Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đến nay đã lên tới gần 35 triệu người, trong đó ít nhất 481.893 người đã tử vong. Hiện, khoảng 90% dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm một liều vắc xin Covid-19, 65% đã được tiêm đủ 2 mũi. Hôm nay, Ấn Độ cũng đã bắt đầu tiến hành tiêm vắc xin cho những người trẻ từ 15-18 tuổi.

Hoàng Huy

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h