Số ca tử vong vì Covid-19 ở Bắc Kinh tăng mạnh, chỉ sau Thượng Hải

Thứ hai, 25/04/2022 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau một tuần cách ly xã hội, có thêm 39 ca tử vong vì Covid-19 tại Thượng Hải. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đã trở thành “vùng đỏ” với khả năng lây nhiễm cao.

Tại quận Triều Dương - nơi có 3,4 triệu người sinh sống và làm việc, chính quyền đã đưa ra quyết định thực hiện 3 lần xét nghiệm Covid-19 trong tuần này đối với từng cá nhân, đồng thời đóng cửa các lớp học trực tiếp, cấm vô thời hạn các phòng tập thể hình, các hoạt động thể dục thể thao công cộng.

so ca tu vong vi covid 19 o bac kinh tang manh chi sau thuong hai hinh 1

Bệnh nhân Covid-19 trong một bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải. Ảnh: EPA-EFE

Bắc Kinh cũng đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra vào thành phố, các du khách phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, những du khách đã tiếp xúc với các ca nhiễm trong vòng hai tuần đều bị cấm nhập cảnh.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã phải vật lộn để dập tắt đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất của mình trong vòng 2 năm trở lại đây với các chính sách nghiêm ngặt như giãn cách xã hội, phủ vắc xin cho toàn dân và thực hiện xét nghiệm hàng loạt.

Tuy nhiên, chính sách “Không Covid” cũng tác động không nhỏ đến nền kinh tế, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tinh thần nhân dân.

Trong khi đó, Thượng Hải trở thành tâm điểm của một đợt bùng phát mới. Thành phố 25 triệu dân này gần như bị đóng cửa hoàn toàn kể từ đầu tháng, khiến chuỗi cung ứng gặp khó khăn, phải vật lộn để cung cấp thực phẩm tươi sống cho nhiều cư dân “mắc kẹt” trong nhà.

Áp lực đè nặng lên bộ máy và đội ngũ y tế khi phải triển khai để kiểm tra và điều trị Covid-19 cho hàng chục nghìn trường hợp mỗi ngày.

Dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy thêm 39 trường hợp tử vong tuần vừa qua, nâng tổng số ca tử vong lên con số 87, trong khi quốc gia này ghi nhận gần 22.000 trường hợp nhiễm mới.

Nguy cơ lây truyền vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn là rất cao. Tuy nhiên chính quyền cùng toàn bộ người dân thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải đang hành động quyết liệt để sớm có thể trở về trạng thái “bình thường mới”.

Ngọc Anh (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h