Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh vượt mốc 11.000 người

Thứ ba, 14/04/2020 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca tử vong do virus Corona đột ngột tăng cao tại Anh cũng đồng nghĩa với việc lệnh giới nghiêm sẽ không được nới lỏng trong tuần này.

Quảng trường Trafalgar ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Quảng trường Trafalgar ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Anh hiện là nước có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới, và các chuyên gia đã cảnh báo nước này thậm chí có thể vượt qua Tây Ban Nha và Italy để trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở châu Âu.

Chính phủ đang đứng trước nhiều chỉ trích vì cách ứng phó với đại dịch kể từ khi bùng phát, thiếu thốn khẩu trang và đồ bảo hộ cho các y bác sĩ, cũng như việc liệu Thủ tướng Anh có quá chần chừ trong việc áp dụng các lệnh giới nghiêm.

Anh hiện ghi nhận 11.264 ca tử vong, với số lượng người nhiễm và chết tại các viện dưỡng lão tăng cao.

"Giữa những thông tin đau buồn này, cũng có những dấu hiệu tích cực rằng chúng ta đang dần kiểm soát được đại dịch", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người đang điều hành đất nước thay ông Johnson cho hay.

"Tuy nhiên, chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi", ông Raab nói. "Chúng ta vẫn chưa vượt qua đỉnh của đại dịch".

Hội đồng cố vấn khoa học nước này dự kiến sẽ xem xét tính hiệu quả của việc cách ly xã hội trong tuần này, nhưng ông Raab cũng nói rằng nhiều khả năng sẽ không có việc nới lỏng các lệnh giới nghiêm.

"Chúng tôi không dự kiến đưa ra thay đổi nào tại thời điểm này, và sẽ không nới lỏng tới khi chúng tôi có thể tự tin nói rằng điều này là hoàn toàn an toàn cho người dân", ông Raab nói.

Cố vấn trưởng Patrick Vallance nói rằng ông dự kiến các con số sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, dừng ở đỉnh dịch trong 2-3 tuần trước khi bắt đầu giảm.

Ông Johnson cũng đã rời bệnh viện St Thomas hôm Chủ Nhật vừa qua sau khi ở đó 1 tuần.

Thủ tướng Anh đã lần đầu tiên có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona, nhưng vẫn chưa rõ bao giờ ông sẽ tái đảm nhiệm công việc của mình. 

Dự kiến, GDP của nước Anh trong quý này sẽ giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h