Soái hạm Nga chìm ở Biển Đen

Thứ sáu, 15/04/2022 08:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu chiến dẫn đầu của Nga ở Biển Đen đã bị chìm hôm thứ Năm (14/4), sau khi Ukraine cho rằng đó là một cuộc tấn công tên lửa. Trong khi đó, Nga cho biết nguyên nhân là một vụ nổ đạn dược trên tàu.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc chìm tàu Moskva, soái hạm trong hạm đội Biển Đen của Nga, xảy ra khi nó đang được kéo về cảng trong thời tiết mưa bão. Vụ đánh chìm tàu là một tổn thất mới của Nga trong chiến dịch quân sự, khi nước này chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn ở miền đông và miền nam Ukraine vốn có khả năng xác định kết quả của cuộc chiến.

soai ham nga chim o bien den hinh 1

Hình ảnh về soái hạm Moskva khi còn đang hoạt động trước đây. Ảnh: Reuters

soai ham nga chim o bien den hinh 2

Một hệ thống vũ khí trên tàu tuần dương tên lửa - soái hạm Moskva. Ảnh: Reuters

soai ham nga chim o bien den hinh 3

Soái hạm Moskva là niềm tự hào của Nga khi nó được in trên các con tem của nước này. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết hơn 500 thủy thủ đoàn trên tàu tuần dương tên lửa thời Liên Xô đã được sơ tán sau khi kho đạn phát nổ. Nga không thừa nhận nó đến từ một cuộc tấn công của Ukraine và cho biết vụ việc đang được điều tra. Trước đó, Ukraine cho biết họ đã bắn trúng tàu chiến này bằng tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất.

Mỹ cho biết họ không có đủ thông tin để xác định liệu tàu Moskva có bị trúng tên lửa hay không. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết: “Nhưng chắc chắn chuyện chìm tàu đã xảy ra, đó là một tổn thất lớn đối với Nga".

Các lực lượng Nga đã rút lui khỏi một số vùng phía bắc của Ukraine sau khi không kiểm soát được thủ đô Kiev. Ukraine và các đồng minh phương Tây cho biết Nga đang triển khai lại lực lượng cho một cuộc tấn công mới ở khu vực phía đông Donbas.

Các hoạt động trên Biển Đen của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch trên bộ ở miền Nam và Đông, nơi họ đang chiến đấu để giành toàn quyền kiểm soát cảng Mariupol - mục tiêu chính của họ ở Donbas.

Việc chiếm đóng Mariupol sẽ cho phép Nga củng cố một hành lang trên bộ giữa các khu vực phía đông Donbas do phe ly khai nắm giữ và khu vực Crimea mà nước này đã sáp nhập vào năm 2014.

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h