Sóng nhiệt gây ra 'sự kiện tan chảy lớn' ở Greenland

Chủ nhật, 01/08/2021 15:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Băng ở Greenland đã trải qua một "sự kiện tan chảy lớn" trong tuần này, giải phóng khối lượng đủ "để bao phủ Florida với 5 cm nước", theo các nhà nghiên cứu của chính phủ Đan Mạch, những người theo dõi tảng băng.

Băng tan ở Greenland. Ảnh: DPA

Băng tan ở Greenland. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Các nhà nghiên cứu, người đăng kết quả theo dõi của họ trên trang web Polar Portal, cho biết sự kiện tan chảy hôm thứ Tư (28/7) là sự kiện mất băng trong ngày lớn thứ ba ở Greenland kể từ năm 1950, cùng với những sự kiện khác xảy ra vào năm 2012 và 2019.

Mặc dù sự kiện năm 2019 có số lượng băng tan lớn hơn, nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng sự kiện hôm thứ Tư ảnh hưởng đến một khu vực lớn hơn.

Ước tính có khoảng 22 gigatonnes (1 gigatonnes = 1 tỷ tấn) băng tan vào thứ Tư (28/7).

Theo nhà khoa học khí hậu Xavier Fettweis thuộc Đại học Liege ở Bỉ, hơn một nửa khối lượng đó (12 gigatonnes) đã chảy vào đại dương. Ông lưu ý rằng tuyết rơi dày trước đó cho phép 10 gigatonnes còn lại được hấp thụ và có khả năng đông lạnh lại.

Các nhà khoa học đã chỉ ra những thay đổi trong các mô hình hoàn lưu khí quyển là một yếu tố quyết định, lưu ý rằng sự tan chảy đặc biệt nhanh chóng kéo theo không khí ấm bị giữ lại trên đảo Bắc Cực.

Viện Khí tượng Đan Mạch hiện đang báo cáo nhiệt độ mùa hè vượt quá 20 độ C ở phía bắc Greenland, gấp đôi mức trung bình mùa hè.

Các nhà khoa học lo ngại rằng nếu các mô hình khí quyển tiếp tục giữ không khí ấm hơn bao giờ hết, nó có thể dẫn đến một vòng phản hồi khuếch đại làm tăng tốc độ tan chảy hơn nữa.

Các nhà nghiên cứu cho biết tảng băng bắt đầu mất khối lượng vào năm 1990 và sự co rút đã tăng tốc kể từ năm 2000. Họ cũng lưu ý rằng khối lượng mất đi trong những năm gần đây lớn hơn khoảng 4 lần so với trước năm 2000.

Greenland, hòn đảo ngoài lục địa lớn nhất thế giới, cũng là nơi có tảng băng vĩnh cửu duy nhất trên trái đất ngoài Nam Cực.

Điều này khiến Greeland trở thành nguồn dự trữ nước ngọt lớn thứ hai trên hành tinh. Dải băng Greenland và Nam Cực chứa 70% lượng nước ngọt của thế giới.

Các nhà khoa học ước tính mực nước biển toàn cầu có thể tăng từ 6 đến 7 mét nếu các dải băng tan chảy hoàn toàn.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h