Trung Quốc báo cáo có thêm hai khu vực bùng phát COVID-19

Chủ nhật, 01/08/2021 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách y tế Trung Quốc cho biết vào thứ Bảy (31/7), đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất của quốc gia này trong nhiều tháng đã lan ra hai khu vực khác, bao gồm một siêu đô thị rộng lớn với 31 triệu người.

Báo Công luận
Bài liên quan

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo 55 ca nhiễm mới ở các khu vực bao gồm tỉnh Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh và Bắc Kinh, nơi đã có báo cáo về sự bùng phát của biến thể Delta.

Hơn 200 ca lây nhiễm trên toàn quốc có liên quan đến một cụm bệnh ở phía đông tỉnh Giang Tô, nơi 9 nhân viên dọn vệ sinh tại một sân bay quốc tế ở thành phố Nam Kinh cho kết quả dương tính vào ngày 20/7.

Chính quyền thành phố Nam Kinh đã ra lệnh cho tất cả các điểm du lịch và địa điểm văn hóa không được mở cửa vào thứ Bảy (31/7), do lượng di chuyển tăng đột biến.

Hàng trăm nghìn người đã bị phong toả ở tỉnh Giang Tô, trong khi Nam Kinh đã xét nghiệm tất cả 9,2 triệu cư dân hai lần.

Theo một thông báo chính thức, thành phố du lịch Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, nơi có một số ca nhiễm tham dự một buổi biểu diễn trong nhà hát đã phong toả toàn bộ 1,5 triệu cư dân và đóng cửa tất cả các điểm tham quan du lịch vào thứ Sáu (30/7).

Tại quận Trường Bình của Bắc Kinh, nơi đã phát hiện ra hai trường hợp lây truyền tại địa phương, 41.000 người trong chín cộng đồng nhà ở đã bị phong toả vào hôm thứ Năm (29/7).

Trước đó, Trung Quốc đã áp đặt đợt phong toả đầu tiên trên thế giới vào đầu năm 2020 khi COVID-19 xâm nhập từ Vũ Hán ở trung tâm đất nước.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h