"Sốt" đất đang bị triệt tiêu?

Thứ bảy, 22/10/2022 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường bất động sản đất nền trong quý IV/2022 có thể khó xảy ra các cơn "sốt" đất khi các cơ quan Nhà nước đang kiểm soát tốt về tính minh bạch thông tin các dự án.

Giao dịch bất động sản trầm lắng

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, GDP trong quý III/2022 ghi nhận ở mức khá cao, tăng 13,67% so với cùng kỳ 2021, và góp phần đẩy tăng trưởng trong 9 tháng năm 2022 lên 8,83%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Ngoài ra, nền kinh tế vẫn trong kế hoạch kiểm soát lạm phát tốt, giải ngân FDI tốt, tỷ giá đồng USD so với đồng Việt Nam vẫn ở mức 3%, duy trì mức ổn định.

sot dat dang bi triet tieu hinh 1

Giao dịch thị trường bất động sản bán khá trầm lắng, tín hiệu tích cực chỉ ở thị trường bất động sản cho thuê.

Theo báo cáo của Virac, giao dịch thị trường bất động sản bán khá trầm lắng, tín hiệu tích cực chỉ ở thị trường bất động sản cho thuê.

Cụ thể, trong quý III/2022, mức độ quan tâm đến bất động sản bán tại Hà Nội giảm 3% so với quý I/2022. Nhu cầu mua bất động sản tại nhiều tỉnh thành giảm so với quý II, đơn cử như Hải Phòng ước tính giảm 19%, Đà Nẵng giảm 12%, Cần Thơ giảm 14%.

Trong khi đó, nhu cầu tìm thuê bất động sản tại Hà Nội và TP HCM đều tăng lần lượt là 58% và 13% trong quý III/2022 so với quý II. Cụ thể ở lĩnh vực thuê chung cư ở Hà Nội tăng 13% so với quý trước. 

Các phân khúc nhà ở giá rẻ có nhu cầu lớn nhưng nguồn cung thiếu và yếu nên giá cả tăng mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, giá nhà đã tăng khoảng 30% so với năm 2021 và tăng 50% so với năm 2019. 

Đặc biệt với phân khúc căn hộ ở tầm 25 triệu đồng/m2 hiện nay không còn tìm thấy trên thị trường, cho thấy khả năng hấp thụ thấp. Nhiều dự án khuyến mãi từ 15 - 35% sản phẩm để tăng nhu cầu mua.

Phân khúc văn phòng Hạng B cho thấy sức hút mạnh mẽ chủ yếu nhờ các giao dịch tại một số tòa văn phòng ở quận các đắc địa như Ba Đình và Cầu Giấy tại Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Đây là những lĩnh vực phục hồi nhanh nhất sau đại dịch Covid-19.

Theo nhận định của Virac, thị trường bất động sản 3 tháng cuối năm 2022 sẽ khả quan hơn từ những tác động tích cực như tăng trưởng GDP khả quan trong quý III/2022 và dự báo nhiều triển vọng trong quý IV/2022 và trong năm 2023, chính sách được tháo gỡ đối với thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, thị trường cũng được hưởng lợi từ tác động từ các quy định mới về quy hoạch hạ tầng và cho vay tín dụng. Đồng thời, quyết định nới room tín dụng từ 0.7 - 4.0% nhằm hồi phục nền kinh tế cũng tác động mạnh tới sự phát triển của thị trường bất động sản khi dòng vốn được lưu thông.

Dù vậy, thị trường vẫn sẽ gặp 4 thách thức trong những tháng cuối năm nay. Thứ nhất, Nhà nước tiếp tục duy trì động thái siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng bất động sản sẽ ảnh hưởng tới thị trường.

Thứ hai, nguồn nhiên vật liệu (xi măng, chi phí xây dựng, giá xăng dầu,…) tiếp tục leo thang.

Thứ ba, nền kinh tế toàn cầu bao gồm thị trường bất động sản 2022 bị ảnh hưởng bởi một số bất ổn chính trị trên thế giới có thể lan sang năm 2023. Đặc biệt, lạm phát toàn cầu sẽ trở nên khó đoán định.

Cuối cùng, giá bán sơ cấp liên tục tăng, vượt khỏi khả năng của phần lớn người mua có nhu cầu thực. 

Đất nền khó xảy ra "sốt" đất

Cũng theo Virac dự đoán, thị trường bất động sản đất nền trong quý IV/2022 có thể khó xảy ra các cơn "sốt" đất khi các cơ quan Nhà nước đang kiểm soát tốt về tính minh bạch thông tin các dự án.

Bên cạnh đó, việc nguồn vốn đang bị thu hẹp cũng làm giảm tính thanh khoản của thị trường bất động sản. Giá đất nền trong khu dân cư trong 3 tháng cuối năm 2022 có thể giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục giữ ở mức cao tại một số địa phương.

sot dat dang bi triet tieu hinh 2

"Sốt" đất gần như khó xảy ra.

Nguồn cung nhà ở mới dự báo tiếp tục bị hạn chế khi trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản trở nên khó khăn.  

Với thị trường bất động sản bán lẻ và cho thuê văn phòng tín hiệu tích cực. Nguồn cung mới của văn phòng cho thuê hạng A, B sẽ được bổ sung từ một số dự án tòa nhà văn phòng sẽ hoàn thành và có kế hoạch ra mắt thị trường trong 3 tháng cuối năm 2022.

Đối với mặt bằng thương mại, dự kiến sẽ được bổ sung nguồn cung từ một số dự án trung tâm thương mại và siêu thị lớn đã hoàn thành và có kế hoạch ra mắt. Mục tiêu là đón đầu nhu cầu mua sắm tăng lên trong dịp cuối năm 2022. 

Thị trường bất động sản khu công nghiệp trong quý IV/2022 dự báo sẽ vẫn là loại hình có tiềm năng phát triển tốt khi nhu cầu vẫn có xu hướng tăng và nguồn cung cho loại hình này vẫn còn dư địa phát triển tốt.

Một số dự án đầu tư khu công nghiệp mới được chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện sẽ bổ sung nguồn cung mới cho thị trường trong tương lai.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản