Taliban giao tranh với các lực lượng dân quân đối lập

Thứ năm, 02/09/2021 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc đụng độ đã bùng lên ở miền bắc và miền trung Afghanistan giữa Taliban và các lực lượng dân quân địa phương vào hôm thứ Tư (1/9), khi phong trào Hồi giáo tiếp tục củng cố quyền lực ở thủ đô Afghanistan, hai ngày sau khi Mỹ kết thúc 20 năm hiện diện ở nước này.

taliban giao tranh voi cac luc luong dan quan doi lap hinh 1

Lực lượng kháng chiến Panjshir là phe đối lập nổi bật nhất nổi lên kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Taliban cho biết họ đã chiếm được quận Shotul ở thung lũng Panjshir, tạo ra lợi thế ở tỉnh duy nhất của Afghanistan mà nhóm chiến binh chưa chiếm được. Panjshir là quê hương của một phong trào kháng chiến do con trai của một chỉ huy nổi tiếng lãnh đạo từ cuộc đấu tranh chống Taliban trong những năm 1990.

Giao tranh liên tục diễn ra tại thung lũng suốt ngày thứ Tư (1/9) với thương vong cho cả hai bên, mặc dù con số chính xác không rõ ràng. Một quan chức cấp cao của Taliban cho biết nhóm đã cố gắng đàm phán để bàn giao tỉnh một cách hòa bình, nhưng không thành công.

"Bây giờ tất cả Afghanistan đã hòa bình, và các mujahedeen (du kích Hồi giáo) chiến thắng, tại sao người dân Panjshir lại phải chịu đựng?", Amir Khan Muttaqi, một thành viên cấp cao trong nhóm đàm phán hòa bình của Taliban, cho biết trong một thông điệp âm thanh được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói, Taliban đã bao vây Panjshir.

“Những ai muốn tiếp tục chiến đấu nên biết rằng đủ là đủ. Bạn không thể làm bất cứ điều gì với sự hỗ trợ của NATO và Mỹ trong suốt những năm qua”, ông nói. “Bạn không nên tiếp tục chiến đấu. Hãy gia nhập Tiểu vương quốc Hồi giáo”, ông nói, sử dụng tên riêng mà Taliban gọi cho nhóm.

Các cuộc đụng độ lẻ tẻ khác cũng liên tục diễn ra ở các tỉnh Wardak và Daikundi, nơi sinh sống của các nhóm lớn dân tộc người Hazara, một dân tộc thiểu số chủ yếu là người Shiite, đã thành lập lực lượng dân quân có vũ trang.

“Tình hình rất bất ổn và nhiều biến động. Chúng tôi, nhóm kháng chiến, đã di chuyển đến các thung lũng trên núi và mối quan hệ của chúng tôi với Taliban đang trở nên tồi tệ hơn”, Asadullah Asadi, phát ngôn viên của thủ lĩnh lực lượng dân quân Abdul Ghani Alipur ở quận Behsud, Wardak, cho biết. "Taliban muốn chúng tôi đầu hàng, điều này là không thể chấp nhận được".

taliban giao tranh voi cac luc luong dan quan doi lap hinh 2

Người dân xếp hàng để rút tiền từ các chi nhánh ngân hàng ở Kabul, trong bối cảnh Taliban đang nỗ lực kiểm soát Afghanistan - Ảnh: Stringer

Taliban tăng cường kiểm soát, chưa công bố chính phủ mới

Tại Kabul, Taliban tiếp tục khẳng định quyền lực của họ khi sự không chắc chắn ngày càng tăng về hình thức cai trị mà phong trào Hồi giáo này sẽ áp đặt lên người dân. Taliban đã cam kết ân xá cho tất cả những người có quan hệ với chính phủ cũ và các nhà lãnh đạo của họ đã yêu cầu các thành viên của nhóm đối xử với người Afghanistan một cách tôn trọng.

Nhưng trong trường hợp không có chính phủ mới hoặc các quy tắc chính thức được công bố dưới chế độ mới, các chiến binh Taliban dường như sẽ kiểm soát người dân dựa trên cách giải thích cá nhân của họ về hành vi phù hợp.

Một số người dân đã kể những câu chuyện về việc bị đánh đập và các chiến binh Taliban quấy rối các nhà hàng vì bị cáo buộc là chứa gấp đôi cho chép. Các nhân viên nữ của chính quyền cũ đã bỏ trốn hoặc rời đi. 

Dự kiến ​​trong những ngày tới, Taliban sẽ công bố việc thành lập một chính quyền mới mà họ đã chỉ ra rằng sẽ không có sự góp mặt của phụ nữ.

Hôm thứ Ba (31/8), lãnh đạo tối cao ẩn dật của Taliban, Mawlawi Haibatullah Akhundzada, đã đứng đầu một cuộc họp lãnh đạo kéo dài ba ngày để thảo luận về việc thành lập một chính phủ mới, nhưng nhóm này không cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Tổng thống Biden hôm (31/8) mô tả cuộc không vận do Mỹ dẫn đầu đã đưa hơn 120.000 người Mỹ, Afghanistan và những quốc gia khác rời đi chỉ trong hơn hai tuần là một “thành công phi thường”.

Tuy nhiên, hàng trăm công dân Mỹ, cư dân và người có thẻ xanh vẫn bị mắc kẹt ở Afghanistan sau khi cuộc không vận khổng lồ do Mỹ dẫn đầu kết thúc. Không có con đường rõ ràng nào ra khỏi đất nước bởi các nước láng giềng đã đóng cửa biên giới đối với công dân Afghanistan.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h