Taliban thượng cờ vào dịp 11/9, Ngoại trưởng Pháp cáo buộc nhóm này nói dối

Chủ nhật, 12/09/2021 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban đang nói dối và Pháp sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ mới thành lập này, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết hôm thứ Bảy (11/9) trước khi tiến hành các cuộc đàm phán tại Qatar vào Chủ nhật để thảo luận về việc sơ tán khỏi Afghanistan trong tương lai.

"Taliban nói rằng họ sẽ để một số người nước ngoài và người Afghanistan ra đi tự do và đàm phán về một chính phủ bao trùm và đại diện, nhưng họ đang nói dối", ông Le Drian nói trên France 5 TV.

"Pháp từ chối công nhận hoặc có bất kỳ loại quan hệ nào với chính phủ này. Chúng tôi muốn có các hành động từ Taliban và họ sẽ cần một số không gian thở về kinh tế và quan hệ quốc tế. Đó là tùy thuộc vào họ", Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh.

taliban thuong co vao dip 11 9 ngoai truong phap cao buoc nhom nay noi doi hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian - Ảnh: Reuters

Pháp đã sơ tán khoảng 3.000 người và đã tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật với Taliban để cho phép các chuyến bay đó được khởi hành.

Ngoại trưởng Le Drian, người đang đến thủ đô Doha của Qatar hôm Chủ nhật (12/9), cho biết vẫn còn một số công dân Pháp và vài trăm người Afghanistan có quan hệ với Pháp vẫn đang ở lại Afghanistan cần được sơ tán. 

taliban thuong co vao dip 11 9 ngoai truong phap cao buoc nhom nay noi doi hinh 2

Lá cờ mang tính biểu tượng của Taliban được vẽ trên bức tường bên ngoài khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021 - Ảnh AP / Bernat Armangue

Taliban treo giờ ở dinh Tổng thống vào ngày 11/9

Ahmadullahh Muttaqi, phát ngôn viên ủy ban văn hóa của Taliban, cho biết nhóm này đã tổ chức một buổi lễ ngắn gọn để tôn vinh sự thành lập chính phủ của mình, với Thủ tướng Mohammad Hasan Akhund nâng lá cờ đen trắng vào lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương, hãng tin AP cho biết.

Sự kiện kéo cờ đánh dấu chính phủ mới chính thức đi vào hoạt động diễn ra đúng vào thời điểm cả nước Mỹ làm lễ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9 đẫm máu khiến gần 3.000 người thiệt mạng, dẫn tới cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan và sự mệnh mới chỉ kết thúc cách đây chưa đầy nửa tháng.

Hiện tại Mỹ hầu như không có sự hiện diện trên thực địa, kể cả ngoại giao, sau khi các nhân viên sơ tán đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan.

Theo một quan chức Taliban, lá cờ đầu tiên được kéo lên một ngày trước đó tại dinh tổng thống Afghanistan.

Việc Taliban làm lễ thượng cờ là một hành động đáng ngại mà trước đó họ đã hứa rằng sẽ không cai trị như chế độ cũ và là một sự so sánh rõ ràng với thông điệp đoàn kết và thương tiếc được chia sẻ bởi các quan chức hàng đầu của Mỹ trong các sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h