Thái Lan kéo dài phong tỏa thêm hai tuần khi COVID-19 hoành hành

Thứ ba, 17/08/2021 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Thái Lan đã mở rộng các biện pháp hạn chế thêm hai tuần để cố gắng kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ ba trong khi các ca bệnh mới được xác nhận tiếp tục gia tăng.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiến hành các xét nghiệm COVID-19 tại một trại dành cho công nhân xây dựng ở Bangkok. © AP

Nhân viên y tế chuẩn bị tiến hành các xét nghiệm COVID-19 tại một trại dành cho công nhân xây dựng ở Bangkok. © AP

Bài liên quan

Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 (CCSA), nói với các phóng viên vào ngày 16/8 rằng chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian hạn chế và giới nghiêm ban đêm, dự kiến ​​kết thúc vào ngày 18/8 cho đến ngày 31/8.

Ông Taweesilp cho biết các chi nhánh ngân hàng bên trong các cửa hàng bách hóa sẽ được phép mở cửa, nhưng các cửa hàng điện tử, nhà hàng, cửa hàng CNTT và điện thoại di động sẽ vẫn đóng cửa. Ông cho biết CCSA nhận định rằng nhiều dịch vụ được cung cấp bởi các cửa hàng này có thể được xử lý trực tuyến một cách trơn tru mà không khiến mọi người có nguy cơ lây nhiễm.

Hạn chế tối đa và giới nghiêm hàng đêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ chiều hôm sau đang được áp dụng trong một khu vực được đánh dấu màu đỏ (theo thang đánh giá) của 29 tỉnh miền Trung, bao gồm cả Bangkok. Khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 40% dân số và tạo ra 3/4 tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan.

Các trường hợp COVID-19 bắt đầu tăng mạnh sau lễ Songkran, kỳ nghỉ năm mới âm lịch vào giữa tháng Tư. Số ca nhiễm được xác nhận hàng ngày đã tăng từ 965 trường hợp vào ngày 13/4 lên mức kỷ lục 23.418 trường hợp vào ngày 13/8 và các ca dương tính hàng ngày dự kiến ​​sẽ duy trì trên 20.000 trường hợp trong một thời gian.

Tính đến ngày 16/8, Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 928.314 trường hợp nhiễm COVID-19 với 7.734 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.

CCSA yêu cầu các công ty có hơn 50 nhân viên phải thành lập khu cách ly của riêng họ để giảm nhu cầu về giường trong các bệnh viện công và bệnh viện dã chiến.

Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia đã điều chỉnh triển vọng kinh tế cho năm 2021. Hiện dự báo tăng trưởng 0,7-1,2%, giảm từ 1,5% đến 2,5% được dự đoán ba tháng trước. 

Hoàng Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h