Thanh Hóa: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay

Thứ hai, 01/07/2019 14:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại cuộc họp báo thường kỳ Quý II năm 2019, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 22,18 %, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Đình Xứng (đứng), Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo

Ông Nguyễn Đình Xứng (đứng), Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo

Theo đó, so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng này đã tăng 8,85 % và được coi là mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ cấu các ngành kinh tế có bước đột phá, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng 2,47%. 6 tháng đầu năm, công nghiệp tăng trưởng 48,7%, đóng góp chủ yếu từ các sản phẩm mới của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Các ngành nông – lâm – thủy sản cơ bản ổn định và phát triển khá toàn diện; các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực du lịch, xuất khẩu, vận tải, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.798 triệu USD, bằng 59,9 % kế hoạch, khách du lịch ước đạt 6,34 triệu người, tăng 23,2%, bằng 66,8% kế hoạch…

Thông tin tại buổi họp báo cho biết thêm, 6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019), để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, giữ vững ổn định; đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh triệt phá một số vụ việc nổi cộm trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương vẫn còn một số hạn chế như Dịch tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có nhiều chỉ số phần có thứ hạng thấp so với cả nước, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến khó lường.

Quang Duy

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống