Thất bại trong kiểm soát giá lương thực, Triều Tiên khiến dân lo ngay ngáy

Thứ tư, 16/06/2021 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay cả người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng đang hứng chịu những cú sốc lớn về giá thực phẩm khi giá gạo tăng gần 30%.

Một phụ nữ đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa trên đường phố ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP Photo).

Một phụ nữ đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa trên đường phố ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP Photo).

Giá cả, tỷ giá thay đổi liên tục

Người dân Triều Tiên đang ngày càng lo lắng khi giá lương thực bắt đầu dao động dữ dội trong bối cảnh không chắc chắn về việc mở lại biên giới với Trung Quốc và nối lại giao thương với đối tác thương mại lớn nhất này.

Các nước láng giềng phía Đông Bắc Á đã đóng cửa biên giới dài 880 dặm của họ vào tháng 1/2020 khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, cắt đứt huyết mạch của Triều Tiên với thế giới, bao gồm khả năng nhập khẩu thực phẩm để trang trải tình trạng thiếu hụt. Điều này dẫn đến giá cả thực phẩm tăng mạnh do dự trữ ngũ cốc bắt đầu cạn kiệt.

“Sáng hôm qua tại chợ địa phương ở Pyongsong, giá gạo nội địa là 5.400 Won/kg, nhưng nó đã giảm xuống còn 4.900 Won vào thời điểm đóng cửa”, một người dân ở thủ phủ tỉnh Nam Pyongan, một thành phố của Bình Nhưỡng cho hay.

“Tôi không hiểu tại sao giá thực phẩm và tỷ giá hối đoái liên tục thay đổi. Hôm qua, tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ là 6.100 Won/USD, nhưng nó đã giảm xuống 5.300 Won vào buổi tối”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Người tiêu dùng tại Triều Tiên hiện đang cố gắng suy đoán về biến động giá cả và thường đợi đến cuối ngày mới đổ xô vào chợ để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, theo nguồn tin.

Theo một nguồn tin khác, một cư dân của huyện Ryongchon, tỉnh Bắc Pyongan nói với các hãng tin rằng, xu hướng trong tháng 6 là giá lương thực tăng, trong khi giá trị ngoại tệ giảm so với đồng Won.

Ngoại tệ suy yếu cho thấy các công ty thương mại của Triều Tiên không cố gắng thu được tiền mặt để kinh doanh ở nước ngoài và ít lạc quan hơn về việc thương mại xuyên biên giới sẽ sớm được nối lại.

Mặc dù Bình Nhưỡng tiếp tục tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng đất nước này hoàn toàn không nhiễm Covid-19, nhưng vào năm ngoái, RFA đã đưa tin rằng các nhà chức trách Triều Tiên thừa nhận trong một loạt bài giảng rằng Covid-19 đã lan truyền ở ba khu vực xa xôi về mặt địa lý của đất nước, bao gồm cả ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các cơ quan y tế Triều Tiên đã chính thức theo dõi các trường hợp mà họ nghi ngờ có thể nhiễm Covid-19, nhưng trong trường hợp bệnh nhân tử vong bị nghi ngờ dương tính, một nguyên nhân khác thường được lấy ra để che giấu và thi thể đó sẽ nhanh chóng được hỏa táng, theo báo cáo của RFA trước đó.

Thất bại trong kiểm soát giá cả

Giá lương thực đã tăng mạnh ở Bình Nhưỡng bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm bảo vệ các công dân ưu tú của đất nước khỏi những cú sốc về giá. Ngay cả trong thời kỳ bị siết chặt gấp đôi các lệnh trừng phạt hạt nhân quốc tế và hầu hết các trường hợp khẩn cấp do coronavirus, giá lương thực ở thủ đô vẫn ổn định.

Một người dân ở Bình Nhưỡng nói với RFA ngày 4/6: “Tháng trước, giá một kg gạo vào khoảng 5.000 Won, nay là 7.000 Won”.

“Tôi chưa bao giờ thấy giá lương thực tăng chóng mặt như thế này, kể cả trong thời kỳ bùng phát dịch Covid-19, ngay cả sau khi biên giới bị phong tỏa hoàn toàn và các tuyến đường thực phẩm từ bên ngoài bị chặn”, người dân cho biết.

Một người dân Bình Nhưỡng khác xác nhận mức tăng lên 7.000 won của giá gạo và nói: “Tôi đã sống ở Bình Nhưỡng hơn 20 năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy giá thực phẩm cao như vậy”.

Sơn Tùng

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp