(CLO) Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các nước trên thế giới đã cam kết tài trợ 253 triệu euro để giải quyết khủng hoảng nhân đạo trước mắt tại Lebanon.
Những cam kết này không phụ thuộc vào những điều kiện thay đổi chính trị, phía Tổng thống Pháp cho hay. Cũng có những nước cam kết hỗ trợ dài hạn nhưng sẽ dựa theo những thay đổi mà chính phủ nước này triển khai, phía Điện Elysee viết trong thông cáo.
Hôm thứ Ba tuần trước, thủ đô của Lebanon đã bị rúng chuyển bởi một vụ nổ mạnh tại một kho hàng chứa 2.750 tấn amonium nitrate làm 158 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và hơn 300.000 người mất nhà cửa.
Trước vụ nổ, nước này đang lao đao vì khủng hoảng chính trị và kinh tế.
Các nước đã yêu cầu phải minh bạch trong việc sử dụng nguồn tiền cứu trợ, lo ngại việc nhiều quan chức có thể lợi dụng thời điểm này để tham nhũng.
"Việc trợ giúp nên kịp thời, vừa đủ và phù hợp với nhu cầu của người dân Lebanon. Khoản viện trợ nên được gửi tới trực tiếp người dân bằng phương pháp hiệu quả nhất và minh bạch nhất", thông cáo của điện Elysee viết.
Ông Macron đã tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến, kêu gọi các nước bỏ qua những khác biệt và chung tay giúp người dân Lebanon. Ông cũng đã trực tiếp tới hiện trường vụ nổ vào thứ Năm vừa qua.
Ông cũng nói rằng việc trợ giúp nên được điều phối bởi văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này.
Bản thân Tổng thống Mỹ cũng tham gia vào cuộc họp này. Ông cũng đã cam kết gửi các máy bay viện trợ hàng hóa, thực phẩm, thuốc men tới người dân Lebanon nhưng không đưa ra ước tính cụ thể.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).