Thế giới có gần 3 triệu ca nhiễm Covid-19

Thứ hai, 27/04/2020 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thống kê từ Worldometers, tính đến 9 giờ sáng ngày 27/4, thế giới đã ghi nhận gần 3 triệu ca nhiễm Covid-19.

Thế giới có gần 3 triệu ca nhiễm Covid-19

Thế giới có gần 3 triệu ca nhiễm Covid-19

Cụ thể, Worldometers thống kê dịch Covid-19 đã bùng phát trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca nhiễm là 2.994.761.

Trong đó, số ca tử vong là 206.992 và số ca đã hồi phục là 878.820. Dịch bệnh đang có dấu hiệu tích cực ở một số khu vực.

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất với 987.160 ca nhiễm bệnh, trong đó số ca tử vong là 55.413 và số ca phục hồi là 118.781. New York là thành phố có nhiều ca nhiễm nhất nước này.

Một số bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ đã xảy ra ở nhiều bang trên nước Mỹ nhằm kêu gọi các thống đốc mở cửa nền kinh tế. Một số quan chức y tế cảnh báo nếu không tăng cường xét nghiệm, việc nới lỏng giãn cách xã hội có thể dẫn đến làn sóng thứ hai về Covid-19.

Italia ghi nhận thêm 2.324 ca nhiễm mới và 260 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 26/4, mức tăng thấp nhất kể từ hôm 15/3, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 26.644 người.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Italy là 197.675 trường hợp, trong đó số ca hồi phục là 64.928.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã đưa ra kế hoạch nới lỏng các hạn chế phong tỏa trên toàn quốc trong những tuần tới.

"Giờ đây, giai đoạn cùng tồn tại với virus bắt đầu đối với tất cả người dân và chúng ta phải nhận thức được rằng, đường cong lây nhiễm có thể tăng trở lại ở một số khu vực của đất nước. Rủi ro là có, và chúng ta phải đối mặt với nó một cách có phương pháp và nghiêm túc", ông nói trên truyền hình.

Pháp ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 giảm mạnh với 242 trường hợp trong vòng 24 giờ, giảm hơn 1/3 so với ngày hôm trước và nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 22.856 người. 

Đức báo cáo 157.495 ca nhiễm và 5.944 ca tử vong, tăng lần lượt 982 và 67 trường hợp. 

Anh ghi nhận thêm 4.463 ca mắc và 413 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 26/4. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 152.840 trường hợp, trong đó 20.732 ca tử vong.

Tỉ lệ ủng hộ chính phủ Anh lần đầu giảm thành thiểu số. Nhiều người  cho rằng chính phủ Anh đã không hành động đủ nhanh để ngăn chặn đà lây lan của dịch.

Tại Iran, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 đã giảm 70% so với đỉnh dịch và số người nằm viện điều trị cũng giảm một nửa.

Số ca mắc Covid-19 tại nước này là 90.481 sau khi ghi nhận thêm 1.153 trường hợp trong ngày 26/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 5.710 trường hợp.

Tại Trung Quốc, nơi đầu tiên xuất hiện SARS-CoV-2, tổng số ca nhiễm là 82.827 trường hợp, trong đó có 4.632 ca tử vong. Đến nay, Trung Quốc không còn là tâm dịch thế giới nữa.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 13.624 ca nhiễm, tăng 931 ca, đa phần là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Số người chết vì Covid-19 vẫn giữ nguyên là 12.

Đông Timor và Lào tiếp tục là hai nước trong khu vực chịu ít ảnh hưởng nhất từ Covid-19, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm. Việt Nam, Campuchia, Đông TimorLào chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h