Thị trường "quá nhiều tiền" trong khi chờ Vn-Index kiểm chứng mốc 1.200 điểm

Thứ sáu, 15/01/2021 12:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phiên giao dịch sáng nay (15/1) cho thấy, dòng tiền vẫn rất khỏe, có thể nói là “quá nhiều tiền” ở thời điểm này cũng không sai. Đây là yếu tố "cộng hưởng" hàng đầu hỗ trợ Vn-Index đang kiểm chứng mốc 1.200 điểm...

Bài liên quan
Vn-Index đang kiểm chứng mốc 1.200 điểm.

Vn-Index đang kiểm chứng mốc 1.200 điểm.

Với tâm thế hưng phấn, thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 15/1 tiếp tục chứng kiến dòng tiền ầm ầm đổ vào thị trường. Tâm điểm là nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí và hàng loạt các mã ngân hàng bật tăng mạnh như STB, TCB, VPB, LPB, MBB...

Trong đó STB tăng kịch trần lên 21.500 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh hơn 33 triệu cổ phiếu , TCB tăng 4,2% còn LPB cũng tăng 3,5% ở thời điểm chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc phiên sáng.

Nhóm cổ phiếu dầu khí có nhiều mã cổ phiếu cũng bật tăng mạnh mẽ. Khởi đầu là PVD khi bật tăng dư mua trần lên 22.800 đồng/cổ phiếu, qua đó tạo hiệu ứng lên các mã cùng nhóm ngành như PVS tăng 4,3%, OIL tăng 2,4%, PVB, BSR đều tăng gần 2%.

Đà tăng từ nhóm ngành này dẫn dắt đã lan tỏa sang các nhóm ngành khác như chứng khoán, xây dựng bất động sản... SSI tăng 3,1% và SHS tăng 6,8% còn HCM tăng 1,5% là đại diện cho những mã top đầu ngàng. Những mã vốn hóa nhỏ như CTS, AGR... có thời điểm chạm mức giá trần.

Góp mặt vào đà tăng của Vn-Index không thể vắng mặt các cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính dẫn dắt như FPT, GAS, MSN, VNM, VHM, MWG, VIC, PNJ, VRE… đã đẩy điểm số tăng mạnh gần 8 điểm, lên hơn 1.195 điểm đưa Vn-Index tiệm cận mức 1.200 điểm.

Tạm dừng phiên sáng, Vn-Index tăng 3,91 điểm (0,33%) lên 1.191,31 điểm với 527 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, HNX-Index tăng 3,28 điểm cà UPCOM-Index cũng tăng 0,42 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao, đạt gần 13.700 tỷ trên cả 3 sàn.

Với phiên giao dịch sáng nay cho thấy, dòng tiền vẫn rất khỏe, có thể nói là “quá nhiều tiền” ở thời điểm này cũng không sai. Tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá hưng phấn, luôn chấp nhận “xuống tiền” ở mức giá cao, thậm chí là giá trần để sở hữu cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình.

Vẫn biết Vn-Index đang tiệm cận mức kháng cự tâm lý cũng như đỉnh lịch sử của thị trường ở vùng 1.204 điểm nhưng với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một pha bứt phá mạnh để vượt đỉnh của Vn-Index trong thời gian tới. Trong đó, nhóm cổ phiếu cần chú ý tới là ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Đặc biệt là những mã đầu ngành và có dự báo kết quả kinh doanh “ấn tượng”. 

Ngọc An

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp