Thiệt hại kinh tế thảm khốc sẽ xảy ra nếu Mỹ không thể “thanh toán các hóa đơn” đúng hạn

Thứ bảy, 26/06/2021 05:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Yellen vừa yêu cầu Quốc hội Mỹ gia hạn thời hạn thanh toán đến tháng 7 để trả một số khoản nợ liên bang. Nếu không được gia hạn, bà cảnh báo sẽ có một vụ vỡ nợ "thảm khốc" có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế Mỹ.

Janey Yellen đã nói với Ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện rằng: “Tôi nghĩ việc vỡ nợ quốc gia nên được coi là điều không tưởng

Janey Yellen đã nói với Ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện rằng: “Tôi nghĩ việc vỡ nợ quốc gia nên được coi là điều không tưởng". Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen vừa thúc giục Quốc hội Mỹ cần phải gia hạn thêm thời hạn thanh toán đến ngày 31 tháng 7 để Mỹ có thể trả một phần trong số 28 nghìn tỷ USD nợ của chính phủ liên bang cho các nhà đầu tư và chính phủ nước ngoài.

Nếu không được gia hạn, bà cảnh báo rằng sẽ có một vụ vỡ nợ “hoàn toàn thảm khốc” xảy ra, đe dọa đến sự phục hồi kinh tế của quốc gia sau đại dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nếu nước Mỹ thực sự không thể đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ, nền kinh tế sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính, đe dọa việc làm và tiền tiết kiệm của người dân Mỹ vào thời điểm nước này vẫn đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Janey Yellen đã nói với Ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện rằng: “Tôi nghĩ việc vỡ nợ quốc gia nên được coi là điều không tưởng”, và gọi đó là “điều hoàn toàn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ khi chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ pháp lý trong vấn đề trả nợ này”.

Mặc dù vay nợ là một chu kỳ thông thường mà chính phủ liên bang sử dụng để duy trì hoạt động bán trái phiếu của đất nước, nhưng mức vay nợ đã đạt đến “trần nợ” vào ngày 31 tháng 7 và cần phải trả trước khi có thể vay thêm. Kho bạc có một số khả năng để giữ cho các khoản thanh toán tiếp tục vượt qua qua được ngày trả nợ, nhưng Yellen cho biết điều này thể làm cạn kiệt các biện pháp tài chính vào tháng 8 - khoảng thời gian Quốc hội tạm nghỉ mùa hè theo truyền thống kéo dài một tháng. Theo Yellen, tăng trần nợ không có nghĩa là tăng chi tiêu liên bang bổ sung.

Nếu chính phủ liên bang vỡ nợ, Yellen cho biết rất có thể sẽ bắt đầu có phản ứng dây chuyền về tình trạng thiếu tiền mặt bắt đầu từ những người nắm giữ trái phiếu Mỹ, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài.

Yellen nói: “Tôi tin rằng nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính khủng khiếp. Điều này sẽ đe dọa công ăn việc làm và tiền tiết kiệm của người Mỹ và vào thời điểm chúng tôi đang phục hồi sau đại dịch.”

Quốc hội Mỹ trước đó đã đình chỉ giới hạn vay lần cuối cùng vào tháng 7 năm 2019 trong hai năm dưới thời Tổng thống Donald Trump. Yellen cũng nhấn mạnh đại dịch đang gây ra sự không chắc chắn xung quanh quyền hạn khẩn cấp của Bộ Tài chính để thực hiện các khoản thanh toán khẩn cấp nếu việc này trở nên cần thiết.

Một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã báo hiệu rằng họ sẽ thúc ép cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc ký tăng trần nợ. Trong số nhiều đảng viên Đảng Dân chủ, ký ức về cuộc ẩu đả năm 2011 giữa các đảng viên Đảng Cộng hòa Hạ viện và Tổng thống Barack Obama về mức trần nợ vẫn còn rất mới mẻ, vì nó khiến cổ phiếu sụt giảm và gây ra sự tụt hạng đầu tiên đối với tín dụng của Mỹ trên thế giới.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden ở Oregon, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã nói với tờ Insider vào tháng 4 rằng: “Đây giống như một chương trong cuốn sách nói về sự phá hoại kinh tế thời Obama và tôi sẽ không để đảng Cộng hòa chơi trò chơi với nền kinh tế vì lợi ích chính trị của họ.”

Huy Hoàng

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp