Thiếu nguồn cung, McDonald’s tức tốc thuê 3 chuyên cơ chở khoai tây đến Nhật Bản

Thứ sáu, 31/12/2021 14:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thiếu hụt khoai tây khiến số lượng bán ra bị sụt giảm nặng nề, hãng đồ ăn nhanh McDonald’s đã phải thuê 3 máy bay chở đầy mặt hàng này đến Nhật Bản.

Tình trạng thiếu nguồn cung khoai tây đã khiến chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s phải hạn chế bán món khoai tây chiên tại Nhật Bản.

“Flexport vừa ký hợp đồng bay ba chuyến bằng Boeing 747 để chở khoai tây đến Nhật Bản để đáp ứng nguồn cung đang bị thiếu hụt tại Nhật Bản”, CEO Rya Petersen của hãng vận tải Mỹ Flexport chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

thieu nguon cung mcdonalds tuc toc thue 3 chuyen co cho khoai tay den nhat ban hinh 1

McDonald’s thuê 3 chuyên cơ chở khoai tây đến Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.

McDonald’s Nhật Bản vừa thông báo hãng này sẽ chỉ bán các suất khoai tây chiên cỡ nhỏ sau khi lũ lụt tại cảng Vancouver (Canada) và đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung chính của mặt hàng này. Theo bản tin từ truyền thông địa phương Nhật bản, thực khách đã phải xếp hàng dài tại một cửa hàng McDonald’s ở thủ đô Tokyo để mua phần khoai tây cỡ lớn trước khi quy định hạn chế mới của hãng này có hiệu lực.

Hãng thức ăn nhanh hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trước năm mới và công ty này đang sắp xếp các phương án vận chuyển bằng máy bay thay cho tàu biển. Người phát ngôn của McDonald’s Nhật Bản vẫn chưa xác nhận thông tin trên.

Dù vậy, người phát ngôn của hãng này tại Nhật cho biết các cửa hàng sẽ tiếp tục bán khoai tây chiên cỡ vừa và cỡ lớn trở lại tại Nhật kể từ ngày 31/12.

Tình trạng khan hiếm nguyên liệu không chỉ diễn ra tại Nhật Bản. Tuần trước, tại thành phố New York, Mỹ, cửa hàng bán bánh mỳ kẹp J.G.Melon cũng thông báo rằng sẽ ngừng bán khoai tây chiên do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Nguồn cung các thực phẩm khác như phô mai hay thịt gà cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Hương Vũ

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp