Quan hệ bất chính với nhân viên, CEO của McDonald's bị đòi bồi thường 105 triệu USD

Thứ sáu, 17/12/2021 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) McDonald's đã tiến hành một vụ kiện với cựu Giám đốc điều hành Steve Easterbrook, buộc CEO bị sa thải này phải hoàn trả gói bồi thường thôi việc hơn 100 triệu USD.

Vụ kiện của McDonald's tuyên bố rằng công ty đã phát hiện các mối quan hệ khác của ông Easterbrook với nhân viên vào tháng 7 và đã mở một cuộc điều tra mới tìm bằng chứng về ba mối quan hệ tình ái.

Bằng chứng cho những mối quan hệ đó, theo đơn kiện, là "hàng chục bức ảnh và video khỏa thân hoặc khiêu dâm của nhiều phụ nữ khác nhau", bao gồm cả ảnh của ba nhân viên. Ông Easterbrook bị cáo buộc đã đính kèm những hình ảnh này trong email và gửi chúng từ văn phòng làm việc tới tài khoản cá nhân của mình.

Ông Easterbrook bị sa thải vào năm 2019 sau khi hội đồng quản trị của gã khổng lồ thức ăn nhanh xác định rằng ông đã vi phạm chính sách của công ty bằng cách thể hiện "phán quyết kém liên quan đến một mối quan hệ gần đây với một nhân viên".

quan he bat chinh voi nhan vien ceo cua mcdonalds bi doi boi thuong 105 trieu usd hinh 1

Cựu GĐĐH của McDonald's Steve Easterbrook. Ảnh: CNBC

Bài liên quan

Vào tháng 8/2020, McDonald's đã đệ đơn kiện Easterbrook vì đã nói dối hội đồng quản trị về mức độ quan hệ của ông với nhân viên.

Trong một đơn gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hôm thứ Năm (16/12), McDonald's đã chỉ trích Easterbrook vì "hành vi sai trái, dối trá và nỗ lực cản trở các cuộc điều tra về hành động của mình" và rằng dàn xếp là con đường tốt nhất.

"Thỏa thuận này buộc Steve Easterbrook phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái rõ ràng của mình, bao gồm cả cách mà ông ta lợi dụng vị trí CEO của mình", ông Enrique Hernandez, Jr., chủ tịch hội đồng quản trị McDonald's, cho biết trong hồ sơ. "Việc thoả thuận sẽ tránh được một quy trình tòa án kéo dài và cho phép chúng tôi bước tiếp".

Ông Easterbrook thừa nhận trong hồ sơ lên ​​SEC rằng ông "đôi khi đã thất bại trong việc duy trì các giá trị của McDonald's và hoàn thành một số trách nhiệm của mình với tư cách là người lãnh đạo công ty".

Ông cũng gửi lời xin lỗi đến hội đồng quản trị, các đồng nghiệp cũ và các nhà cung cấp và nhượng quyền của công ty. Tổng số tiền của gói bồi thường thôi việc là 105 triệu đô la tiền mặt và cổ phiếu. Tuy nhiên, không rõ tỷ lệ là bao nhiêu.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h