Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến công Syria mặc cho những cảnh báo quốc tế

Thứ tư, 16/10/2019 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục "sứ mệnh" của mình tại Syria vào ngày 15/10 vừa qua mặc cho những cảnh báo từ cộng đồng quốc tế, kêu gọi nước này dừng ngay lập tức.

Khói bốc lên từ thành phố Ras al-Ain ở Syria. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ thành phố Ras al-Ain ở Syria. Ảnh: Reuters

"Họ nói rằng hãy đình chiến. Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với các phóng viên.

"Họ đang ép chúng ta dừng chiến dịch. Họ đang tuyên bố các lệnh trừng phạt. Mục tiêu của chúng ta là rõ ràng. Chúng ta sẽ không lo ngại trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào".

Ông Erdogan nói rằng vụ tấn công tại Manbij làm 1 binh lính nước này thiệt mạng  do chính phủ Syria tổ chức.

Thành phố này trước đây được đóng bởi lính Mỹ. Tuy nhiên quyết định rút quân đột ngột của Trump cách đây 1 tuần đã mở ra một chuyển biến mới cho cuộc chiến kéo dài 8 năm tại Syria.

Chiến dịch tiến công lần này của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm vào nhóm phiến quân người Kurd, những người bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Nhóm phiến quân này từng là đồng minh với Mỹ. Tuy nhiên, sau tuyên bố trên, tổ chức SDF đã ngay lập tức đạt thành một thoả thuận với chính phủ Syria và Nga nhằm chống lại thế tiến công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đã tuyên bố áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới chiến dịch tại Syria.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h